Tài chính quốc tế

Apple thâu tóm công ty phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt của Israel

Apple được cho là đã bỏ ra hàng triệu USD, để mua lại RealFace - một công ty khởi nghiệp của Israel chuyên về an ninh mạng và công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Apple thâu tóm công ty phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt của Israel

Apple sẽ sớm trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào iPhone? Ảnh: AFP

Theo MacRumors, RealFace là một công ty có trụ sở tại Tel Aviv (Israel) được thành lập vào năm 2014. Báo cáo của Times of Israel nói rằng số tiền mà Apple chi ra để thâu tóm RealFace là khoảng 2 triệu USD.

Hiện tại trang web RealFace đang ở trạng thái không thể truy cập, nhưng theo các tài liệu trước đó cho biết công ty khởi nghiệp này đã phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt độc đáo tích hợp trí thông minh nhân tạo và mang nhận thức con người đến các quá trình kỹ thuật số.

Phần mềm RealFace được cho là sử dụng giấy phép độc quyền trong lĩnh vực "nhận dạng khuôn mặt không ma sát", cho phép cải thiện nhanh chóng dựa vào các đặc điểm trên khuôn mặt.

Một trong những ứng dụng từng được biết đến khi sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt RealFace đó là Pickeez (hiện đã bị khai tử). Đây là ứng dụng có khả năng lựa chọn và đối chiếu các hình ảnh tốt nhất của người dùng trên các nền tảng khác nhau.

Trước đó, một số thông tin cho biết Apple có thể từ bỏ tính năng Touch ID cùng với nút Home vật lý trên iPhone 8 để chuyển sang sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt có khả năng quét laser 3D ở mặt trước. Mặc dù Apple vừa thâu tóm RealFace nhưng khó có khả năng công nghệ của công ty này sẽ được áp dụng trong phiên bản iPhone đặc biệt của Apple.

Được biết, RealFace là công ty thứ tư của Israel đã được Apple mua lại. Trong năm 2011, Apple đã mua nhà sản xuất chip nhớ flash Anobit với giá khoảng 400 triệu USD. Sau đó vào tháng 11/2013, Apple mua lại công ty sản xuất cảm biến 3D PrimeSense với giá khoảng 345 triệu USD. Gần đây nhất vào năm 2015, Apple đã mua lại Linx với số tiền khoảng 20 triệu USD.

Tin mới lên