Bắc Ninh và Quảng Ninh lên TP trực thuộc TW: Nâng tầm hai cực tăng trưởng mới
(VNF) - Bắc Ninh và Quảng Ninh đang hoàn thiện các bước cuối cùng để trở thành thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (TW). Vị thế mới sẽ mở thêm dư địa, nâng tầm để hai địa phương phát huy vai trò cực tăng trưởng, thu hút đầu tư và đón dòng vốn vào các ngành công nghệ cao.
Hai cực tăng trưởng mới trong bản đồ đầu tư miền Bắc
Bắc Ninh và Quảng Ninh đang đứng trước bước chuyển lớn về địa vị hành chính khi được đề xuất trở thành hai thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 8, hai địa phương sẽ gia nhập nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam.
Việc đưa Bắc Ninh và Quảng Ninh được xem là một bước quan trọng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, đồng thời tạo thêm dư địa để hai địa phương phát huy vai trò các cực tăng trưởng mới của miền Bắc.
Với mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh và Quảng Ninh sẽ có vị thế cao hơn trong hệ thống quản lý, quy hoạch và phân bổ nguồn lực. Đây cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án hạ tầng lớn, thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế chủ lực.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, việc nâng cấp không chỉ là thay đổi đơn vị hành chính và mô hình quản trị mà còn là bước đi nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới cho Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Đề xuất này được đưa ra khi Việt Nam đang triển khai cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, cùng với việc sắp xếp lại các tỉnh, thành phố và tinh gọn bộ máy. Mục tiêu lớn hơn là tạo không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trong đó, Bắc Ninh và Quảng Ninh là hai địa phương có nhiều lợi thế riêng. Bắc Ninh đã hình thành một trung tâm sản xuất điện tử lớn với sự hiện diện của Samsung cùng nhiều tập đoàn công nghiệp quốc tế. Quảng Ninh có thế mạnh về du lịch, kinh tế biển, logistics và đang nhanh chóng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.
Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vì vậy được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để hai địa phương nâng cấp hạ tầng, thu hút dòng vốn đầu tư mới và chuyển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.
"Điều này có nghĩa là một đường dây trực tiếp đến Hà Nội về ngân sách, cơ sở hạ tầng và chính sách, loại bỏ giai đoạn trung gian giữa các tỉnh, thường có sự chậm trễ", ông Marco Forster, giám đốc kiêm cố vấn FDI tại công ty tư vấn và dịch vụ kinh doanh Ascentium, cho biết.
"Đối với các quyết định FDI quy mô lớn, dài hạn đang được đưa ra hiện nay, tín hiệu cho thấy Chính phủ Trung ương coi đây là những tài sản chiến lược quốc gia", ông Forster nói.
Nền tảng thực tế
Tuy nhiên, ông Forster cho rằng với các nhà đầu tư nước ngoài, việc thay đổi địa vị hành chính không quan trọng bằng những nền tảng mà Bắc Ninh và Quảng Ninh đã xây dựng được trên thực tế.
Bắc Ninh đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của Samsung từ năm 2008, khi tập đoàn điện tử Hàn Quốc mở nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, Samsung tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương, trong khi Foxconn, Goertek và Luxshare cũng xây dựng các nhà máy tại đây.
Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam năm 2025, đạt khoảng 93 tỷ USD, tương đương gần một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Điện tử và các sản phẩm chế tạo khác đóng vai trò chính trong kết quả này.
Theo số liệu của tỉnh, năm 2025 Bắc Ninh cũng là địa phương thu hút FDI lớn thứ hai cả nước, với gần 19 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đến tháng 6 năm nay, tổng vốn FDI tích lũy tại tỉnh đạt khoảng 41 tỷ USD.
Bắc Ninh cũng đang chuẩn bị đưa sân bay quốc tế Gia Bình vào khai thác, dự kiến từ năm 2027. Sân bay được quy hoạch trở thành đầu mối vận chuyển hành khách và hàng hóa quan trọng của miền Bắc, đồng thời có thể giảm áp lực cho sân bay Nội Bài của Hà Nội.

Trong khi đó, Quảng Ninh là sự kết hợp giữa du lịch, thương mại và một ngành công nghiệp sản xuất đang phát triển nhanh. Tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 11,9% vào năm ngoái, cao nhất cả nước, cho thấy sự nổi lên của Quảng Ninh như một trong những nền kinh tế năng động nhất Việt Nam.
Từng được biết đến chủ yếu với ngành khai thác than, Quảng Ninh đang từng bước chuyển sang sản xuất công nghiệp. Theo số liệu của tỉnh, trong 5 năm tính đến tháng 9 năm ngoái, địa phương đã thu hút khoảng 9 tỷ USD đầu tư vào các dự án công nghiệp, phần lớn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Vị trí giáp tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, cùng hệ thống cảng biển và khu công nghiệp, mang lại cho Quảng Ninh tiềm năng trở thành cửa ngõ của chuỗi cung ứng Trung Quốc và Việt Nam.
Quảng Ninh cũng là nơi có Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với hàng nghìn đảo đá, cột đá vôi và đảo nhỏ nhô lên giữa làn nước xanh.
Dự kiến tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với Hạ Long sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng 25 phút, so với khoảng hai tiếng rưỡi hiện nay.
Theo ông Forster của Ascentium, việc nâng vị thế của Bắc Ninh và Quảng Ninh có nhiều điểm tương đồng với cách Trung Quốc sử dụng cải cách hành chính và chính sách công nghiệp để tạo ra các cực tăng trưởng mới. Đây vừa là một mô hình tham khảo, vừa là lời cảnh báo.
Thâm Quyến và Trùng Khánh cho thấy cải cách hành chính, chính sách công nghiệp và sự hỗ trợ của Chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng khi được xây dựng trên nền tảng kinh tế vững chắc. Trong khi đó, Thiên Tân là một ví dụ ngược lại, khi tăng trưởng dựa nhiều vào nợ nhưng thiếu nền tảng công nghiệp đủ mạnh đã dẫn đến tăng trưởng yếu và nhiều dự án bất động sản bỏ trống.
"Bắc Ninh và Quảng Ninh trông giống mô hình Trùng Khánh hơn là mô hình Thiên Tân. Những yếu tố nền tảng là có thật. Việc nâng cấp chủ yếu nhằm chính thức hóa và đẩy nhanh quá trình phát triển chứ không phải tạo ra một nền tảng hoàn toàn mới. Tôi đặc biệt chú ý đến dự án sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh như một chất xúc tác lớn tiếp theo", ông Forster nói.

Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2025 Quảng Ninh có thu nhập bình quân đầu người cao thứ năm cả nước, đạt khoảng 6,9 triệu đồng, tương đương 263 USD mỗi tháng.
Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng 10,27% năm ngoái, trong khi thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức trung bình của cả nước.
Tuy nhiên, sự thịnh vượng ngày càng tăng cũng khiến chi phí nhân công và giá đất tại hai địa phương tăng lên.
"Nếu bạn đang xem xét đầu tư FDI công nghiệp, các ngành sản xuất có chi phí thấp vẫn có rất nhiều lựa chọn ở những tỉnh khác", ông Matthew Powell, giám đốc tại công ty môi giới bất động sản Savills phụ trách khu vực Bắc và Trung Việt Nam, cho biết. "Các ngành có giá trị gia tăng thấp và công nghiệp nặng sẽ có xu hướng tập trung ở những tỉnh có giá đất rẻ hơn."
"Đây là bước tiếp theo để Bắc Ninh và Quảng Ninh tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Mục tiêu là mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo", ông Powell cho biết.
Thu hút 3 tỷ USD vốn FDI, động lực giúp Quảng Ninh phát triển bền vững
LOTTE Mart chuyển hướng chiến lược, nhắm tới các đô thị công nghiệp Việt Nam
(VNF) - Sau khoảng 3 năm không mở thêm siêu thị mới, LOTTE Mart liên tiếp khai trương hai điểm bán tại Tây Ninh và phường Bắc Giang (Bắc Ninh), nâng mạng lưới tại Việt Nam lên 17 siêu thị.
Samsung tính chuyển một phần chuỗi sản xuất bộ nhớ sang Việt Nam
(VNF) - Samsung Electronics đang cân nhắc chuyển hoạt động đóng gói, kiểm thử DRAM và NAND flash (các loại bộ nhớ cho máy tính và điện thoại) phổ thông từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Nếu kế hoạch được triển khai, Việt Nam có thể tiếp tục đón thêm một phần hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng của Samsung.
Một hệ thống KCN ở Việt Nam là 'trung tâm sản xuất lớn' thứ 2 ASEAN
(VNF) - Hệ thống khu công nghiệp VSIP của Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các trung tâm sản xuất lớn nhất Đông Nam Á theo công suất, chỉ sau Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan.
Rót thêm 265 triệu USD, Foxconn sắp cán mốc 5 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam
(VNF) - Foxconn tiếp tục tăng tốc mở rộng tại Việt Nam khi công bố hơn 600 triệu USD vốn đầu tư mới chỉ trong 5 tháng của năm 2026.
GEIT khởi công dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10 cùng Tập đoàn Hoa Sen
(VNF) - Ngày 19/8, tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Điện Xanh (GEIT) và Tập đoàn Hoa Sen chính thức khởi công dự án điện mặt trời mái nhà thứ 10, tiếp tục nối dài hành trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.
Tín dụng xanh tăng tốc, ESG thành 'tấm vé' gọi vốn quốc tế
(VNF) - Tín dụng xanh đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, trong khi Danh mục xanh quốc gia tạo thêm cơ sở để ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng xác định các dự án xanh. Theo KPMG, nếu chuẩn bị tốt dữ liệu ESG và hồ sơ dự án, doanh nghiệp Việt sẽ có thêm lợi thế tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Chính phủ muốn hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công
(VNF) - Việc hợp nhất hai luật nhằm xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất, giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ.
Samsung Display Việt Nam tăng công suất sản xuất màn hình tại Bắc Ninh
(VNF) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa cấp Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 2 cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng phạm vi nhà xưởng và nâng công suất sản xuất màn hình tại Khu công nghiệp Yên Phong.
Tập đoàn Phúc Sơn lên kế hoạch thi công trở lại nút giao thông nghìn tỷ ở Nha Trang
(VNF) - Tập đoàn Phúc Sơn dự kiến từ cuối tháng 8/2026 sẽ triển khai thi công trở lại dự án Nút giao Ngọc Hội tại Nha Trang.
Tái định hình dòng vốn quốc tế
(VNF) - Sau gần bốn thập kỷ mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Khu vực FDI không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng xuất khẩu và tạo việc làm, mà còn trở thành một động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số được đặt ra, bài toán thu hút vốn cũng bước sang một giai đoạn mới.
Ba 'chìa khóa' đưa Khu thương mại tự do Đà Nẵng thành trung tâm logistics
(VNF) - Đà Nẵng xác định hải quan, hệ sinh thái và cơ chế “một cửa tại chỗ” là 3 trọng tâm để Khu thương mại tự do thu hút nhà đầu tư, đồng thời cần giải bài toán nguồn hàng và hạ tầng kết nối để phát huy vai trò trung tâm logistics.
Điện xanh tạo lợi thế để Việt Nam hút vốn châu Âu
(VNF) - Việt Nam đang có cơ hội lớn để thu hút dòng vốn xanh khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn mở rộng đầu tư, bên cạnh 150 doanh nghiệp hiện có. Để tận dụng cơ hội này, phát triển điện xanh nên là một ưu tiên bởi nó giúp tạo lợi thế cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút dòng vốn xanh từ Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung.
Hút FDI công nghệ cao: ESG phải đi cùng hạ tầng, nhân lực và môi trường đầu tư
(VNF) - Trước khi nói đến ESG (tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị), nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần hạ tầng logistics thuận lợi, nguồn lao động có kỹ năng, chi phí hợp lý và môi trường đầu tư ổn định.
Bốn bộ ngành giải ngân đầu tư công rất thấp, có đơn vị không chi được đồng nào
(VNF) - Lũy kế đến ngày 6/8, cả nước đã giải ngân 433.453,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 42,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hà Nội và TP.HCM tiếp tục là hai địa phương có giá trị giải ngân lớn nhất, trong khi một số bộ, cơ quan trung ương vẫn có tỷ lệ giải ngân dưới 6%.
Hiện thực hóa Nghị quyết 10: Kiến tạo môi trường đầu tư đẳng cấp quốc tế
(VNF) - Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ thu hút FDI sang phát triển toàn diện nền kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư và tạo dựng những lợi thế cạnh tranh mới.
HD Hyundai rót 116 triệu USD xây cứ điểm sản xuất bồn chứa tại Dung Quất
(VNF) - Dự án Khu sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 116 triệu USD, được định hướng trở thành cứ điểm sản xuất bồn chứa phục vụ ngành đóng tàu toàn cầu của Tập đoàn HD Hyundai.
Thị trường carbon Việt Nam: Đăng ký hơn 510 triệu tấn, mới giao dịch hơn 1.200 tấn
(VNF) - Thị trường carbon Việt Nam đã đăng ký hơn 510 triệu tấn hạn ngạch, nhưng giao dịch thực tế mới hơn 1.200 tấn CO₂e. Điều này cho thấy thanh khoản vẫn là bài toán lớn.
Đà Nẵng muốn sớm đầu tư nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh 1,59 tỷ USD
(VNF) - Đà Nẵng đề xuất đưa dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh, công suất 1.500MW, vào triển khai trong giai đoạn 2026-2030, sớm 5 năm so với quy hoạch hiện nay.
Điện khí LNG tắc vì vướng nhiều 'khóa': Dòng tiền khó, thị trường chưa rõ
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng, để phát triển điện khí LNG, cần tháo gỡ đồng thời các điểm nghẽn về vốn, thị trường, hợp đồng mua bán điện và hạ tầng, qua đó bảo đảm nguồn điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.
Liên danh Le Delta - Ecotech Việt Nam bị chấm dứt dự án điện rác 2.300 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện do Liên danh Công ty cổ phần Le Delta và CTCP Thương mại đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất chính thức dừng triển khai.
Sàn giao dịch carbon Việt Nam mới chỉ chấp nhận 3 loại tín chỉ
(VNF) - Sàn giao dịch carbon Việt Nam hiện mới chấp nhận ba nhóm tín chỉ carbon được cấp theo cơ chế trong nước hoặc theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, trong khi các tín chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế độc lập như Verra, Gold Standard chưa được đưa vào giao dịch.
Đại Lợi Holding - An Phát đầu tư nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng ở Gia Lai
(VNF) - Dự án Nhà máy điện gió Ia Hla được triển khai tại xã Ia Ko và xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.
TP.HCM: Gần 400.000 tỷ đồng di dời 41.540 căn nhà ven sông, kênh rạch
(VNF) - TP. HCM dự kiến triển khai 115 dự án với tổng vốn gần 397.000 tỷ đồng, từng bước di dời 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch trong giai đoạn 2026 - 2030.
PVOIL gom dầu ăn cũ để làm nhiên liệu máy bay
(VNF) - PVOIL sẽ cùng FatHopes Energy xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng, trước mắt triển khai tại TP.HCM rồi mở rộng toàn quốc.
LOTTE Mart chuyển hướng chiến lược, nhắm tới các đô thị công nghiệp Việt Nam
(VNF) - Sau khoảng 3 năm không mở thêm siêu thị mới, LOTTE Mart liên tiếp khai trương hai điểm bán tại Tây Ninh và phường Bắc Giang (Bắc Ninh), nâng mạng lưới tại Việt Nam lên 17 siêu thị.
Cận cảnh tòa tháp 400 triệu USD VietinBank Tower trước ngày về tay chủ mới
(VNF) - Sau 16 năm đình trệ, VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội đang đứng trước thời điểm chuyển sang chủ mới. VietinBank cho biết các thủ tục pháp lý đã hoàn tất và dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trong tháng 8/2026.
































































