Tài chính quốc tế

Bác sĩ Singapore trở thành tỷ phú với khối tài sản 1,1 tỷ USD nhờ Covid-19

(VNF) - Việc nhiệt tình tham gia vào quá trình chống dịch Covid-19 đã giúp công ty của vị bác sĩ này có cổ phiếu và lợi nhuận tăng vọt.

Bác sĩ Singapore trở thành tỷ phú với khối tài sản 1,1 tỷ USD nhờ Covid-19

Bác sĩ Loo Choon Yong kiêm chủ tịch điều hành của Raffles Medical sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, bác sĩ kiêm chủ tịch điều hành của Raffles Medical Group Ltd., ông Loo Choon Yong, 72 tuổi, hiện có khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD nhờ lợi nhuận ròng của Raffles Medical tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm 2021 và cổ phiếu tăng vọt 104% tính từ tháng 3/2020. Ông Loo hiện sở hữu khoảng 52% cổ phần trong công ty này.

Năm 1976, ông Loo cùng một người bạn mua lại hai phòng khám nhỏ sau đó phát triển thành công ty cung cấp dịch vụ y tế Raffles Medical. Ngoài Singapore, công ty này còn hoạt động ở Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia và sở hữu 3 bệnh viện ở Trung Quốc, bệnh viện mới nhất vừa khai trương ở Thượng Hải vào tuần trước.

Thời gian đầu khi dịch bệnh mới hoành hành, tình hình công ty không mấy khả quan khi việc hạn chế người dân ra đường và quy định giãn cách được áp dụng.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của Raffles Medical là 38,8 triệu SGD, khoảng 28,7 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 42% lên 343,8 triệu SGD, khoảng 252 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Raffles Medical tăng 50%, trong khi chỉ số tham chiếu của quốc gia này chỉ tăng 12%.

Theo đó, khi chính phủ Singapore đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19, công ty Raffles Medical của ông Loo đã tham gia hỗ trợ việc kiểm tra sàng lọc tại sân bay, xét nghiệm trước sự kiện (PET) và lấy mẫu xét nghiệm cho các hành khách lên tàu trước giờ khởi hành.

Được biết, Raffles Medical, hiện đang vận hành 15 trung tâm tiêm chủng vaccine với hơn 60 phòng khám và 1 bệnh viện trên khắp cả nước, đã tham gia vào quá trình hỗ trợ tiêm vaccine từ tháng 1.

Theo ông Loo: "Khi đất nước đang đối mặt với một thách thức như thế này, chúng tôi cần phải hỗ trợ. Dù là công ty tư nhân, nhưng chúng tôi vẫn là một phần của hệ thống y tế."

"Nguyên tắc của chúng tôi là chăm sóc bệnh nhân đúng cách thì doanh nghiệp sẽ tự phát triển. Đó là cách chúng tôi vươn xa trong những năm vừa qua", ông Loo chia sẻ thêm.

Nhà phân tích Wee Kuang Tay tại CGS-CIMB Securities Singapore Pte., nhận định: "Việc Raffles Medical là một trong những nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất Singapore giúp họ có khả năng hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau. Sự tham gia đó đã mang lại lợi ích cho họ".

Raffles Medical là ví dụ mới nhất về cách các doanh nghiệp thích nghi trong thời kỳ đại dịch, khi những mảng kinh doanh khác bị ảnh hưởng. Trong khi đó, ông Loo cho biết việc sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD không phải là cách ông đánh giá về thành công của mình.

Vị bác sĩ cho hay: "Tôi không cân đo về những đóng góp của chúng tôi bằng vốn hóa thị trường hoặc giá cổ phiếu. Điều thực sự quan trọng là Raffles Medical chăm sóc bệnh nhân tốt như thế nào".

Xem thêm >> Chính thức ly hôn, tài sản tỷ phú Bill Gates có thể chỉ còn 76 tỷ USD

Tin mới lên