Nhân vật

Bài thơ thú vị về blockchain của Chủ tịch Tinh Vân Group Hoàng Tô

(VNF) - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ông Hoàng Tô, Chủ tịch Tinh Vân Group đã chia sẻ bài thơ “Chuỗi khối ca” được chính ông sáng tác nhân dịp Hiệp hội Blockchain Việt Nam ra mắt.

Bài thơ thú vị về blockchain của Chủ tịch Tinh Vân Group Hoàng Tô

Ông Hoàng Tô, Chủ tịch Tinh Vân Group

Bộ Nội vụ vừa phê duyệt quyết định thành lập Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam), một tổ chức có pháp nhân để đáp ứng tốc độ mở rộng, mục tiêu phát triển của cộng đồng Blockchain trong nước.

Đại hội lần thứ nhất của tổ chức sẽ đánh dấu sự thành lập, dự kiến diễn ra vào ngày 17/5.

Tại sự kiện, hiệp hội này sẽ công bố ban chấp hành chính thức, tôn chỉ và những phương hướng hoạt động, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với các tổ chức thương mại, doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Blockchain.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, có điều lệ, có trụ sở, có con dấu và tài sản riêng. Hiệp hội này được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các cá nhân và tổ chức có chung sở thích, ngành nghề và mục đích hoạt động.

Đây sẽ là tổ chức hoạt động thường xuyên, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hiệp hội, hội viên và của cộng đồng Blockchain Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhìn chung, vai trò của tổ chức này trong thời gian tới sẽ bao gồm việc thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức thương mại, doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Blockchain nhằm nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ Blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chào mừng sự kiện này, doanh nhân Hoàng Tô, Chủ tịch Tinh Vân Group đã sáng tác một bài thơ vui vẻ, hóm hỉnh, nhưng cũng thể hiện niềm tin lớn vào triển vọng của lĩnh vực này trong tương lai. VietnamFinance xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài thơ của ông Hoàng Tô:

“Chuỗi khối ca

 

Thuở trời đất niềm tin dẫn lối

Bỗng một ngày Chuỗi khối ra đời

Khái niệm đơn giản tuyệt vời

Sổ cái phân tán khỏi người trung gian

 

Satoshi vốn trang hào kiệt

Tung Bạch thư (2), tạo tiếp Bitcoin

Xong rồi trốn biệt cõi đời

Để cho nhân thế vạn lời hồ nghi

 

Bit đào lên chuyển đi muôn ngả

Chục năm qua tăng giá triệu lần

Cơ chế đồng thuận hơi đần

Điện năng tiêu thụ mấy phần quốc gia

 

Tính năng cũng chẳng qua là thế

Ứng dụng vào thực tế còn xa

Có chàng trẻ tuổi gốc Nga

Code thêm chuỗi khối gọi là Ether

 

Khiến giao dịch dễ bề thoả thuận

Giữa các bên trao nhận ung dung

Điều khoản minh bạch vô cùng

Bởi vài mã lệnh Hợp đồng thông minh

 

Kể từ đó phát sinh vạn lối

Token ra có buổi cả trăm

FOMO ai thấy cũng ham

Dầu là tỷ lệ SCAM kinh hoàng

 

Bao dự án ngút ngàn Giấy trắng (2)

ICO tươi tắn cực kỳ

Rành rành Tokenomy

Mà trong ẩn giấu Ponzi mới tài

 

Tiền đầu tư đổ hoài về biển

Lũ Cá voi lại tiện tung hoành

Nhân trăm nhân chục rất nhanh

Khéo Tài sản số sắp thành mainstream

 

Cuộc dâu bể có chìm có nổi

Cuốn nhân loài muốn đổi đời nhanh

Cũng nhiều tỷ phú thành danh

Chỉ còn cái nịt - tanh bành phần đông

 

NFT cũng không ngoại lệ

Mang gắn vào mọi thể nhị phân

Đôi giày vài triệu dưới chân

Tranh giày đấu giá ngàn lần đắt hơn

 

Dòng chất xám chảy trơn biền biệt

Bỏ ra ngoài khởi nghiệp blockchain

Rồi thì lách luật đổi tên

Pháp nhân phải đặt tận bên Sing, Hồng (3)

 

Nếu sẵn có 1 khung pháp lý

Dòng đầu tư khỏi phí phân ly

Tài sản số nếu được ghi

Vào Bảng cân đối nữa thì cực hay

 

Các mô hình đến nay nhiều vãi

Play to Earn rồi lại Defi

Bình tâm mà ngẫm hihi

Work to Earn mới là thì tương lai

 

Nói tóm lại, triển khai chuỗi khối

Công nghệ đâu đến nỗi cao siêu

Con người chỉ muốn tình yêu

Thêm chút minh bạch và nhiều TỰ DO...

 

(1) Blockchain

(2) Whitepaper

(3) Hongkong”

Ông Hoàng Tô sinh năm 1970, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Vật lý lý thuyết, khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên bang Nga.

Năm 1995, ông Hoàng Tô về nước khi đang làm luận án tiến sỹ, đồng sáng lập một Trung tâm Dịch vụ Tin học, tiền thân của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.

Năm 1997, ông Hoàng Tô đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân. Từ tháng 3/2000 – tháng 1/2008, ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và từ năm 2008 đến nay là Chủ tịch HĐQT Tinh Vân Group.

 

Tin mới lên