Tài chính

Bamboo Capital: Hiện có 3 nhà đầu tư muốn mua 60 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ

(VNF) - Hôm nay (15/5), Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua đã nội dung quan trọng, trong đó ban lãnh đạo tiết lộ về việc có 3 nhà đầu tư muốn mua toàn bộ gói phát hành riêng lẻ của công ty.

Bamboo Capital: Hiện có 3 nhà đầu tư muốn mua 60 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital phát biểu tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết dù tình hình kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.855 tỷ đồng, hoàn thành 96,97% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 266,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch 44,6%.

Trong đó, lợi nhuận của Bamboo Capital có sự đóng góp từ hoạt động thi công, xây lắp của Tracodi và hoạt động M&A các dự án bất động sản trong năm.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 17,71% (năm 2019) lên 22,66% (năm 2020) do có sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu sang mảng hoạt động chiến lược.

ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần mục tiêu là 5.375 tỷ đồng, tăng 189,76% so với mức thực hiện năm 2020.  Lợi nhuận sau thuế mục tiêu dự kiến tăng 202%, đạt 806,4 tỷ đồng.

Bamboo Capial dự kiến 3 mảng đem lại nguồn thu chính trong năm 2021 là bất động sản, xây dựng và năng lượng. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận mảng bất động sản là 640 tỷ đồng, mảng xây dựng là 280 tỷ đồng và mảng năng lượng là 266 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch tăng vốn gấp 4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên 5.063 tỷ đồng trong năm 2021; phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 2%; chào bán thêm 148,77 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Lý giải về việc phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho hay tổng tài sản của công ty vào quý II đã lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, với những dự án năng lượng và bất động sản đang triển khai thì tổng tài sản sẽ lên hơn 40.000 tỷ đồng trong năm nay.

Trong khi đó, theo ông, nguồn vốn hiện tại của công ty không tương xứng, vì vậy bắt buộc phải tăng vốn lên hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng tài sản.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, ông Nguyễn Hồ Nam phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Hồ Nam cũng tiết lộ hiện có 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đang thương lượng với HĐQT Bamboo Capital với mong muốn mua lại toàn bộ gói phát hành riêng lẻ này.

Phía Bamboo Capital cho biết sẽ chọn 1 nhà đầu tư mang lại giá trị cao nhất và dự kiến sẽ chốt trong quý II này.

Về các đơn vị thành viên, trong năm 2021, BCG Energy sẽ tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió đã được quy hoạch để tăng tổng tài sản công ty nói riêng và tạo dòng doanh thu ổn định cho giai đoạn năm 2021-2025.

Trả lời cổ đông về tiến độ dự án điện gió liệu có kịp đóng điện trước ngày 31/10/2021, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho biết, hiện Chính phủ chưa có hướng dẫn về mức giá FIT sau ngày 31/10/2021, và các dự án điện gió của Bamboo Capital cũng không phù hợp để hưởng chế độ giá trước thời hạn này.

Theo ông, hiện nay các dự án đang để tiến độ đấu nối là vào cuối quý II và quý III/2022, một phần vào năm 2023.

“Tôi tin rằng Chính phủ sẽ có các động thái hỗ trợ doanh nghiệp điện gió, giá điện gió năm 2022 được kỳ vọng sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2021”, ông Phạm Minh Tuấn cho biết.

Ở mảng bất động sản, BCG Land sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng các dự án King Crown Village, Mailibu Hội An, triển khai dự án King Crown Infinity và Amor Riverside Villa, Casa Marina Premium, Hoian D’or. Đồng thời, mở rộng quỹ đất và hoàn thiện pháp lý một số dự án mới.

Về thông tin các dự án mà Bamboo Capital triển khai tại Hội An, đại diện công ty cho biết 3 dự án đang triển khai là Malibu Hội An (sẽ bắt đầu bàn giao vào quý III khi tình hình dịch Covid-19 lắng xuông), dự án Hội An D’or (đang triển khai hạ tầng và dự kiến mở bán Shophouse trước), dự án còn lại sẽ chuyển nhượng cho đối tác để chốt lợi nhuận (dự kiến hoàn tất chuyển nhượng trong quý II này).

Tin mới lên