'Bán ròng không đồng nghĩa với khối ngoại rút lui'
(VNF) - Dù khối ngoại liên tục bán ròng, giá trị cổ phiếu họ nắm giữ tại Việt Nam vẫn tăng từ 42,9 tỷ USD cuối năm 2024 lên 44,2 tỷ USD vào cuối tháng 6/2026. Theo ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Khối Thị trường Quốc tế SSI, nhà đầu tư nước ngoài không rời bỏ Việt Nam mà đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới, khi thị trường chuyển mạnh hơn sang cấu trúc có sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức.
Phát biểu tại Hội thảo “Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” sáng 28/7, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Khối Thị trường Quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một sự chuyển dịch đáng chú ý cả về dòng vốn, cấu trúc nhà đầu tư lẫn chất lượng hàng hóa.
Theo ông, Việt Nam không còn đơn thuần là câu chuyện về một trung tâm sản xuất chi phí thấp, mà đang bước vào quá trình chuyển đổi sâu rộng hơn với quy mô nền kinh tế lớn hơn, khu vực tư nhân phát triển hơn và thị trường vốn ngày càng mở cửa. Trong quá trình đó, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển từ thị trường chủ yếu dựa vào nhà đầu tư cá nhân sang cấu trúc có sự tham gia ngày càng lớn của các định chế trong và ngoài nước.

Khối ngoại bán ròng gần 10 tỷ USD, nhưng giá trị nắm giữ vẫn tăng
Nói về áp lực bán ròng của khối ngoại, một trong những vấn đề mà đa phần mọi người đều khá e ngại, ông Thomas Nguyễn cho hay bản thân khá “bình thản”. Bởi lẽ, bất chấp hoạt động bán ròng, giá trị cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên thị trường, tính bằng USD, đã tăng từ 42,9 tỷ USD vào cuối năm 2024 lên 44,2 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm nay.
“Đúng là nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra, nhưng giá trị nắm giữ của họ thực tế lại đang tăng”, ông nói.
Theo ông Thomas Nguyễn, diễn biến này đến từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, dù thị trường năm nay có thời điểm đi ngang hoặc giảm nhẹ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng khoảng 60% trong hai năm qua. Khối ngoại có thể bán ra một phần danh mục, nhưng giá trị lượng cổ phiếu còn lại vẫn tăng nhờ mặt bằng giá cao hơn.
Thứ hai, các doanh nghiệp niêm yết mới và sự gia tăng quy mô vốn hóa đã mở rộng tập hợp tài sản có thể đầu tư. Vì vậy, ngay cả khi khối ngoại bán ròng trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị sở hữu của nhóm nhà đầu tư này vẫn có thể tăng khi quy mô toàn thị trường tiếp tục mở rộng.
“Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang ở đây”, ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh.
Từ những gì SSI quan sát được qua mạng lưới khách hàng tổ chức, ông cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị quay trở lại khi Việt Nam tiến gần hơn tới thời điểm thay đổi vị thế trên bản đồ các thị trường quốc tế.
“Chỉ cần chờ khoảng hai tháng nữa, bức tranh sẽ khác so với những gì chúng ta đang nhìn thấy hiện tại”, ông dự báo.
Dòng tiền tổ chức đang thay đổi “luật chơi”
Đằng sau câu chuyện vốn ngoại, theo ông Thomas Nguyễn, là một chuyển dịch lớn hơn: thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào quá trình gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức.
Trong lịch sử, Việt Nam là thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân. Lực lượng này tạo thanh khoản, sức sống và chiều sâu cho thị trường. Đáng chú ý, dù khối ngoại bán ròng mạnh, thị trường vẫn duy trì được sức chống chịu tương đối tốt.Theo ông Thomas Nguyễn, đây là điều đáng ghi nhận bởi trong quá khứ, mỗi khi nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh, tâm lý lo ngại trên thị trường thường gia tăng đáng kể.
Tuy nhiên, cấu trúc thị trường đang dần thay đổi. Đại diện SSI cho hay, khoảng 30% giao dịch tại công ty chứng khoán này hiện đến từ khách hàng tổ chức, cao gấp đôi mức khoảng 15% của toàn thị trường. Chỉ riêng từ đầu năm 2026, SSI đã mở mới 185 tài khoản cho nhà đầu tư tổ chức, tăng 68% so với cùng kỳ. Phần lớn các tài khoản mới đến từ Mỹ và châu Âu.
Không chỉ số lượng nhà đầu tư tổ chức tăng lên, bản chất dòng tiền cũng đang thay đổi. Hiện khoảng 50% dòng giao dịch của khách hàng tổ chức tại SSI là giao dịch định lượng (quant trading).
Theo ông Thomas Nguyễn, sự xuất hiện ngày càng lớn của dòng tiền định lượng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường, từ chiều sâu thanh khoản, chất lượng thực thi giao dịch đến công nghệ, độ ổn định của hệ thống và khả năng tiếp cận. Do đó, sự gia tăng của nhà đầu tư tổ chức không chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu mà còn tác động trực tiếp tới cách thị trường vận hành.
“Giai đoạn đầu của Việt Nam là tạo dựng thị trường. Giai đoạn thứ hai là xây dựng thanh khoản. Giai đoạn tiếp theo là nâng cao khả năng đầu tư của thị trường đối với dòng vốn chuyên nghiệp”, đại diện SSI khái quát về quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cùng với đó là xu hướng vốn ngày càng tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Theo số liệu được ông Thomas đưa ra, kể từ cuối năm 2024, tỷ trọng của nhóm Vingroup trong vốn hóa VN-Index đã tăng từ 3% lên 19%; 5 cổ phiếu lớn nhất tăng tỷ trọng từ 26% lên 39%, trong khi VN30 tăng từ 69% lên 73%.

Chờ thương vụ IPO lớn đầu tiên của doanh nghiệp FDI đầu tiên
Nếu dòng vốn tổ chức là một vế của bài toán, vế còn lại nằm ở chất lượng hàng hóa trên thị trường. Theo ông Thomas Nguyễn, thị trường IPO Việt Nam đang phục hồi, nhưng đây “chưa phải là một cuộc phục hồi đầy đủ về chất lượng”.
Nhiều thương vụ IPO hoặc niêm yết gần đây là công ty con của những doanh nghiệp đã có mặt trên sàn. Điều này giúp tăng nguồn cung cổ phiếu nhưng không phải lúc nào cũng mang tới những ngành nghề mới cho nhà đầu tư. Một số thương vụ cũng chưa được đăng ký mua hết, thậm chí có trường hợp đơn vị thu xếp phải tham gia mua cổ phần. Theo ông, đây chưa phải biểu hiện của một thị trường IPO đủ chiều sâu, niềm tin và sức hấp dẫn đối với dòng vốn tổ chức.
“Chúng ta cần thêm những doanh nghiệp chất lượng cao”, ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh.
Theo đó, thị trường cần những doanh nghiệp có quy mô, tăng trưởng tốt, quản trị minh bạch, chất lượng công bố thông tin cao và hoạt động trong những lĩnh vực mà nhà đầu tư chưa thể tiếp cận thông qua các doanh nghiệp hiện hữu.
Điểm yếu hiện nay là cơ cấu thị trường niêm yết vẫn tập trung lớn vào ngân hàng, bất động sản và một số doanh nghiệp vốn hóa lớn. Do đó, làn sóng IPO tiếp theo không chỉ cần tăng số lượng doanh nghiệp mà phải mở rộng được “vũ trụ đầu tư”. Trong đó, khu vực FDI được ông Thomas Nguyễn xem là một trong những khoảng trống lớn nhất.
“Chúng ta vẫn đang chờ đợi thương vụ IPO lớn đầu tiên của một doanh nghiệp FDI. Đó sẽ là một cột mốc quan trọng”, ông nói.
Theo lãnh đạo SSI, các doanh nghiệp FDI đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam nhưng đến nay vẫn gần như vắng bóng trên thị trường cổ phiếu niêm yết. Một thương vụ IPO FDI thành công, vì vậy, sẽ không đơn thuần bổ sung thêm một mã cổ phiếu. Nó có thể mở rộng sự hiện diện của các ngành nghề trên sàn, nâng tiêu chuẩn quản trị, tạo thêm loại hình tổ chức phát hành và chứng minh thị trường vốn Việt Nam có khả năng phục vụ những doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu, hoạt động và tiêu chuẩn nhà đầu tư mang tính quốc tế.
“Đó chính là khoảng trống, và cũng chính là cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy”, ông Thomas Nguyễn nhận định.
Theo đại diện SSI, một thương vụ IPO thành công của doanh nghiệp FDI sẽ không đơn thuần chỉ là thêm một giao dịch trên thị trường. Nó có thể giúp đa dạng hóa các nhóm ngành trên sàn, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, đưa vào thị trường những loại hình doanh nghiệp phát hành mới và chứng minh rằng thị trường vốn Việt Nam đủ khả năng phục vụ những doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu quốc tế, hoạt động quốc tế và phải đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư quốc tế.
“Đây là một trong những dư địa phát triển quan trọng nhất của thị trường trong giai đoạn tới”, ông Thomas Nguyễn kết luận.
26 năm trên sàn của REE và SAM: Số phận trái ngược của 2 cổ phiếu đầu tiên niêm yết
- Doanh nghiệp FDI lên sàn: ‘Nút thắt’ không nằm ở Luật Chứng khoán 28/07/2026 11:00
- Sếp quỹ ngoại tỷ USD nhắn gửi 'chứng sĩ' Việt: Hãy gắng trụ vững 28/07/2026 02:45
- Vì sao 64% quỹ cổ phiếu thua lỗ trong nửa đầu 2026? 28/07/2026 12:00
Cổ phiếu tăng mạnh: PNJ tạo đáy, nhóm vốn hoá lớn hồi phục
(VNF) - Thanh khoản cải thiện giúp nhóm vốn hóa lớn chấm dứt đà điều chỉnh, trong khi PNJ và một số cổ phiếu tăng mạnh nhờ dòng tiền cùng thông tin hỗ trợ.
Cơ hội lớn cho 789 DN có vốn nhà nước trên sàn chứng khoán
(VNF) - Quyết định 40/2026/QĐ-TTg đẩy mạnh phân cấp, phân quyền toàn diện, thay vì phải trình Thủ tướng phê duyệt từng đề án sắp xếp, nay Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ, UBND tỉnh) trực tiếp phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn cho giai đoạn 05 năm (2026-2030)
Thiên Long - Nhà sách Phương Nam: Chia tay sau chưa đầy 1 năm 'hợp hôn'
(VNF) - Thiên Long dự kiến sẽ tìm đối tác chuyển nhượng Evertrust và thực sự rút khỏi khoản đầu tư vào Nhà sách Phương Nam.
Cổ phiếu vốn Nhà nước 'gánh' VN-Index, thị trường ‘xanh vỏ, đỏ lòng’
(VNF) - VN-Index duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7/8 nhờ lực đỡ từ nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước, bất chấp áp lực điều chỉnh mạnh tại bộ ba cổ phiếu Vingroup.
Kho bạc Nhà nước phải huy động gần 300.000 tỷ đồng trái phiếu trong 5 tháng cuối năm
(VNF) - Tính đến hết tháng 7, Kho bạc Nhà nước mới hoàn thành 40,2% kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2026. Với gần 299.000 tỷ đồng còn lại, áp lực huy động vốn sẽ tập trung đáng kể vào những tháng cuối năm.
Thị trường rung lắc, đà mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại
(VNF) - Tốc độ mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh mạnh, thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng quy mô lớn.
MWG đang rẻ hay DMX đang đắt sau khi IPO?
(VNF) - Vốn hóa MWG hiện cao hơn không nhiều so với giá trị thị trường của gần 86% cổ phần DMX mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Khoảng chênh lệch rất nhỏ này đặt ra câu hỏi: Bách Hóa Xanh đang được định giá quá thấp, MWG đang rẻ, hay thị trường đang áp một mức chiết khấu cho công ty mẹ?
'Hiệu ứng PNJ kéo theo làn sóng bán giải chấp trên thị trường'
(VNF) - PYN Elite cho rằng những lo ngại xoay quanh PNJ đã góp phần kích hoạt các đợt gọi ký quỹ và bán giải chấp lan sang nhiều cổ phiếu khác.
Công ty của bầu Đức chào bán IPO, kỳ vọng thu về hơn 1.100 tỷ đồng
(VNF) - Mức giá IPO mà HGI đưa ra là 60.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 4,2 lần thị giá của cổ phiếu HAG tại thời điểm kết thúc phiên 6/8.
Trung tâm Tài chính quốc tế: Đà Nẵng tìm 'đường băng' mới cho dòng vốn
(VNF) - Thay vì cạnh tranh trực diện với những trung tâm tài chính đã khẳng định vị thế qua hàng trăm năm, Đà Nẵng lựa chọn mở một "đường băng" mới cho dòng vốn toàn cầu bằng mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy tài chính xanh, tài sản số và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.
VN-Index giảm gần 12 điểm, cổ phiếu DGC bất ngờ tăng kịch biên độ
(VNF) - Áp lực bán khiến VN-Index mất gần 12 điểm trong phiên giao dịch 6/8. Cổ phiếu DGC bất ngờ bứt phá gần 7%, trở thành một trong những mã nâng đỡ chỉ số.
Giá vàng tăng cao, công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam lãi kỷ lục
(VNF) - Giá bán vàng, bạc và đồng tăng, cùng với sản lượng tiêu thụ được cải thiện, đã đưa lợi nhuận của VIMICO tăng hơn ba lần trong quý II/2026.
Chưa chấm dứt hiệu lực MST, bỏ địa chỉ kinh doanh để lại nhiều rủi ro
(VNF) - Thuế TP. Hà Nội đã có những khuyến cáo đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06, cần chủ động xử lý để tránh rủi ro.
Thép Pomina: Gánh khối nợ hơn 5.500 tỷ đồng, lãi vay nuốt trọn lợi nhuận
(VNF) - Phần lớn tài sản của Thép Pomina vẫn nằm tại khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 5.716 tỷ đồng, tương đương trên 57% tổng tài sản.
Một cổ phiếu 'họ An Phát' tăng trần 5 phiên liên tiếp, lên cao nhất gần 8 tháng
(VNF) - Cổ phiếu HII có thêm hơn 40%, giá trị vốn hóa thị trường của An Tiến Industries đã tăng lên mức 639 tỷ đồng.
Khối ngoại và cổ phiếu 'họ Vin' nâng đỡ, VN-Index vẫn hụt mốc 1.790 điểm
(VNF) - Trong khi VN-Index gần như đi ngang dưới sức ép từ nhóm ngân hàng và công nghệ, lực kéo của bộ ba VIC - VHM - VRE giúp chỉ số tránh một nhịp điều chỉnh sâu hơn.
AllianzGI thâu tóm UOBAM, tăng hiện diện tại Việt Nam
(VNF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) vừa ký thỏa thuận mua lại UOB Asset Management (UOBAM), qua đó mở rộng quy mô hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương với tổng tài sản quản lý vượt 170 tỷ EUR (khoảng 196 tỷ USD). Thương vụ cũng giúp AllianzGI tăng hiện diện tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được chấp thuận IPO 18,8 triệu cổ phiếu
(VNF) - Thương vụ IPO sẽ đưa các công ty con của HAGL lên sàn chứng khoán, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu nông nghiệp.
Cảng Sài Gòn mất tư cách đại chúng, thương vụ thoái vốn của VietinBank vẫn bế tắc
(VNF) - Cảng Sài Gòn mất tư cách đại chúng do tỷ lệ free-float giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu theo quy định. Trong khi đó, thương vụ thoái toàn bộ vốn của VietinBank tại doanh nghiệp này vẫn chưa có nhiều tiến triển sau nhiều lần bất thành.
Sếp Mirae Asset: 'Hạn chế mua đuổi trong những nhịp hồi phục nhanh'
(VNF) - Đại diện công ty chứng khoán cho rằng chiến lược phù hợp là ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận, nền tảng tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt và định giá còn dư địa an toàn; đồng thời hạn chế mua đuổi trong những nhịp hồi phục nhanh.
Danh sách cổ phiếu bị cắt margin: TIX được 'gỡ tên', DGC và HVN tiếp tục ở lại
(VNF) - Đợt rà soát này, TIX được cấp lại margin sau khi khắc phục nguyên nhân bị cảnh báo, trong khi hai cái tên đình đám DGC và HVN tiếp tục "ở lại" danh sách.
Cục Thuế phát cảnh báo về nhóm DN lỗ nhiều năm, chuyển giá, lãi mỏng
(VNF) - Ngày 5/8, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các công ty kế toán, kiểm toán... liên quan vấn đề ngăn ngừa rủi ro về thuế của doanh nghiệp.
Nhiều DN lớn báo lỗ quý II/2026: PNJ trong top đầu và cái tên quen thuộc TTF
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, PNJ, Gỗ Trường Thành... báo lỗ dù doanh thu vẫn tăng trưởng, chủ yếu do áp lực từ giá vốn, chi phí tài chính và các khoản trích lập dự phòng.
Doanh nghiệp Nhà nước thu hơn 54.000 tỷ đồng cổ tức từ ba liên doanh ô tô
(VNF) - Nguồn lợi nhuận chủ lực của VEAM tiếp tục đến từ các khoản đầu tư vào Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam. Từ năm 2018 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã nhận hơn 54.000 tỷ đồng cổ tức từ ba liên doanh này.
Nhóm nhà đầu tư lớn gia tăng sở hữu ở Vận tải và Xếp dỡ Hải An
(VNF) - Sự xuất hiện của VietinBank Capital đưa số cổ đông lớn trực tiếp tại Hải An lên ba tổ chức, mang màu sắc khá khác nhau: hệ sinh thái cảng biển Viconship, nhóm liên quan ban lãnh đạo Hải An và một nhà đầu tư tài chính mới nắm gần 10% vốn.
Cổ phiếu tăng mạnh: PNJ tạo đáy, nhóm vốn hoá lớn hồi phục
(VNF) - Thanh khoản cải thiện giúp nhóm vốn hóa lớn chấm dứt đà điều chỉnh, trong khi PNJ và một số cổ phiếu tăng mạnh nhờ dòng tiền cùng thông tin hỗ trợ.
Ngắm IFC Hanoi cao 35 tầng, tháp tài chính 9.000 tỷ đồng tại Tây Hồ Tây
(VNF) - Tổ hợp tháp đôi IFC Hanoi cao 35 tầng với tổng vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng đã hoàn thiện tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội), dự kiến vận hành từ tháng 10.


































































