Tài chính quốc tế

Báo Hàn Quốc: Tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tới Lạng Sơn vào sáng 26/2

(VNF) - Căn cứ trên hành trình di chuyển của đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap phỏng đoán sáng mai (26/2) đoàn tàu này sẽ tới ga Đồng Đăng thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Báo Hàn Quốc: Tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tới Lạng Sơn vào sáng 26/2

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap phỏng đoán sáng mai (26/2) đoàn tàu chở ông Kim Jong-un sẽ tới ga Đồng Đăng thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un xuất phát từ Bình Nhưỡng vào 17h hôm 23/2 (theo giờ địa phương) và tới thành phố cảng Thiên Tân, phía đông bắc Trung Quốc chiều qua (24/2). Trái với nhiều dự đoán, tàu không dừng ở Bắc Kinh.

Theo Yonhap, chuyến tàu đặc biệt chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trưa nay tới thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam vào khoảng 13h10 (giờ địa phương), sau khi đi qua thành phố Vũ Hán vào sáng cùng ngày, và tiếp tục hướng về phía biên giới Trung Quốc-Việt Nam.

Nguồn tin của Yonhap cho hay đoàn tàu bọc thép dừng lại ở ga Trường Sa nửa tiếng trước khi tiếp tục hành trình xuôi về phía nam. Các chuyên gia dự đoán đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đến thành phố Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây và Bằng Tường, thị trấn Trung Quốc gần biên giới miền bắc Việt Nam.

Báo Hàn Quốc, Nhật Bản cho rằng tàu sẽ tới Việt Nam qua ga Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là tuyến đường ngắn nhất đưa ông Kim từ Bình Nhưỡng tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều tại Hà Nội

Theo Yonhap, dự kiến sáng ngày thứ Ba (26/2), đoàn tàu sẽ tới ga Đồng Đăng của Việt Nam.

Chiều nay (25/2), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng đã thị sát công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại ga Đồng Đăng.

Cùng ngày, nhiều xe bọc thép mang biển 80 và lực lượng an ninh đã được tăng cường triển khai đồng bộ, thắt chặt an ninh tại khu vực xung quanh nhà ga.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Hội nghị lần này được kỳ vọng có thể đưa ra các bước cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng dường như cũng sẽ tìm kiếm động thái tương ứng từ phía Washington, như nới lỏng lệnh trừng phạt và cải thiện quan hệ song phương.

Xem thêm >> Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Việt Nam chuẩn bị cơ sở thông tin truyền thông lớn gấp 1,5 lần Singapore

Tin mới lên