Thị trường

Báo Tuổi trẻ phủ nhận 'trước đánh sau đàm', Asanzo nói có bằng chứng

(VNF) - Đại diện báo Tuổi Trẻ cho biết không có chuyện tờ báo cử đại diện đề xuất xử lý khủng hoảng truyền thông cho Asanzo. Tuy nhiên Asanzo lại cung cấp những bằng chứng chứng minh sự việc này.

Báo Tuổi trẻ phủ nhận 'trước đánh sau đàm', Asanzo nói có bằng chứng

Asanzo cáo buộc đại diện của báo Tuổi Trẻ đã nhắn tin dọa dẫm và đề xuất một kế hoạch giải cứu truyền thông

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 9/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đã gửi đơn kêu cứu đến Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trong đơn kêu cứu, Asanzo cho biết sau khi đã thực hiện loạt bài sai sự thật gây ra khủng hoảng truyền thông cho Công ty Asanzo, đại diện của báo Tuổi Trẻ đã nhắn tin doạ dẫm và đề xuất một kế hoạch giải cứu truyền thông, trong đó ép buộc công ty phải xin lỗi Ban Biên tập và hướng dẫn lãnh đạo công ty đổ lỗi cho cấp dưới và nói dối công chúng.

Tuy nhiên trả lời trên tờ ICTnews, đại diện báo Tuổi trẻ nói: "Không có đại diện báo Tuổi trẻ đi làm việc này (đề xuất xử lý khủng hoảng truyền thông - PV), những vấn đề khác báo Tuổi trẻ đang xem xét xử lý”.

Ngay sau phản hồi của đại diện báo Tuổi trẻ, phía Asanzo khẳng định có bằng chứng trong vụ việc này.

Cụ thể, ngày 10/8, Asanzo đã dẫn lại công văn số 150/CV-BBT ngày 2/5/2019 của Ban Biên tập báo Tuổi trẻ gửi lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo về việc giới thiệu phóng viên đến tác nghiệp tại công ty này.

Bằng chứng Asanzo cho rằng báo Tuổi trẻ cử đại diện đề xuất xử lý khủng hoảng truyền thông

Phía Asanzo cho biết, theo đúng yêu cầu của công văn, lãnh đạo Công ty Asanzo đã tiếp đón phóng viên của báo Tuổi trẻ với tư cách đại diện cho Ban Biên tập chứ không phải tư cách cá nhân.

"Do báo Tuổi Trẻ không có một công văn điều chỉnh nào khác về đầu mối liên lạc, nên mặc nhiên chúng tôi coi phóng viên được giới thiệu là đại diện của báo trong mọi liên lạc liên quan đến loạt bài viết về Asanzo sau đó", đại diện Asanzo nói.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đã nộp đơn khởi kiện báo Tuổi Trẻ lên Tòa án Nhân dân quận 11, TP. HCM để yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại.

Trong đơn khởi kiện, Asanzo khẳng định rằng các tội danh mà báo Tuổi Trẻ quy kết cho công ty này như: thay đổi xuất xứ hàng hóa; lừa dối người tiêu dùng; qua mặt cơ quan quản lý; không sản xuất gì ngoài tivi; lập công ty ma... là xuyên tạc, sai sự thật khi chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Ngoài việc nộp đơn khởi kiện lên Toà án nhân dân quận 11, TP. HCM, phía Asanzo cũng yêu cầu báo Tuổi Trẻ đăng tải bài viết cải chính về những thông tin đã đăng tải trước đó.

Bên cạnh đó, Asanzo cũng bảo lưu quyền yêu cầu báo Tuổi Trẻ bồi thường thiệt hại (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tổn thất doanh thu, tổn thất về hình ảnh, chi phí luật sư suốt quá trình tố tụng), quyền nộp các tài liệu và chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án này và quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật định.

Tin mới lên