Tài chính quốc tế

Bất chấp đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại của Trung Quốc lập kỷ lục hơn 6.000 tỷ USD

(VNF) - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2021 đã lập kỷ lục khi vượt mốc 6.000 tỷ USD, tăng 21,4% so với năm ngoái bất chấp những rào cản do đại dịch Covid-19 gây ra.

Bất chấp đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại của Trung Quốc lập kỷ lục hơn 6.000 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2021 đã lập kỷ lục khi vượt mốc 6.000 tỷ USD.

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công  bố ngày 14/1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2021 đã tăng 1.400 tỷ USD so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng 21,2%, lên 21.730 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.421 tỷ USD) và nhập khẩu tăng 21,5%, lên 17.370 tỷ nhân dân tệ (2.745 tỷ USD).

Trung Quốc cũng thông báo ghi nhận mức tăng trưởng thương mại ổn định với 5 đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ lần lượt tăng 19,7%, 19,1% và 20,2%, trong khi với Nhật Bản tăng 9,4% và với Hàn Quốc tăng 18,4%.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, đại diện thương mại của Nga tại Trung Quốc Aleksey Dakhnovsky cho biết tính từ tháng 1 đến hết tháng 11/1021, thống kê của Trung Quốc cho thấy khối lượng giao dịch song phương Nga-Trung đã vượt mức 130 tỷ USD, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận trong cả năm 2019 là 111 tỷ USD. Theo dự đoán, tổng kim ngạch trong năm 2021 có thể cao hơn 140 tỷ USD.

Theo ông Dakhnovsky, giá năng lượng và kim loại màu tăng là yếu tố chính giúp kim ngạch song phương giữa hai nước tăng vọt. Bên cạnh đó, số chuyến hàng chở than sang Trung Quốc cũng tăng lên.

GDP của Trung Quốc đã tăng tốc trong quý đầu của năm 2021, đạt mức 18,3%. Mức tăng trưởng GDP bình quân cả năm dự kiến ​​khoảng 8%, cao hơn đáng kể so với mức 2,3% được báo cáo cho năm 2022. Điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch ở nhiều lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ giảm vào năm 2022, so với tốc độ của năm 2021. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ̣(WB) dự báo tăng trưởng của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 5,6% và 5,4%, còn Viện Khoa học Trung Quốc trong Sách Xanh hàng năm về Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 5,3%.

Xem thêm >> WB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022, GDP đạt 5,5%

Tin mới lên