Tài chính

Bắt đáy cổ phiếu HSG, dàn lãnh đạo của Hoa Sen 'kiếm đậm'

(VNF) - Thống kê cho thấy, thị giá cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian 7 lãnh đạo Hoa Sen hoàn tất mua vào dao động trong khoảng từ 6.170 đồng đến 6.860 đồng. So với mức giá chốt phiên giao dịch ngày 22/2, mức tăng lên tới 16% đến 29% sau chưa đầy 2 tháng.

Bắt đáy cổ phiếu HSG, dàn lãnh đạo của Hoa Sen 'kiếm đậm'

Bắt đáy cổ phiếu HSG, dàn lãnh đạo của Hoa Sen 'kiếm đậm' (Ảnh minh họa)

Kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận mức tăng tới 23% (từ ngày 11/2 đến ngày 22/2), trong đó có 3 phiên tăng trần vào các ngày 12/2, 13/2 và 22/2.

Trước thời điểm cổ phiếu HSG tăng mạnh, một loạt lãnh đạo của Hoa Sen đã hoàn tất mua vào cổ phiếu của tập đoàn này.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Trần Ngọc Chu đã mua 500.000 cổ phiếu HSG trong ngày 3/1 và 4/1. Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Trần Quốc Trí đã mua 380.000 cổ phiếu HSG từ 3/1 đến 11/1.

Cùng với đó, Phó Tổng giám đốc Hồ Thanh Hiếu đã mua 250.000 cổ phiếu HSG từ 10/1 đến 25/1, trong khi Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Phẩm đã mua 300.000 cổ phiếu HSG từ 21/1 đến 31/1.

Một số lãnh đạo cấp khác cũng mua mạnh cổ phiếu HSG, có thể kể đến như: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Lê Vũ Nam đã mua 98.010 cổ phiếu HSG từ 16/1 đến 24/1; Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Lê Đình Hạnh đã mua 225.700 cổ phiếu HSG từ 10/1 đến 30/1; Phụ trách quản trị kiêm Phó ban Tái cấu trúc đã mua 302.600 cổ phiếu HSG từ 21/1 đến 11/2.

Ngoài ra, Lý Hoàng Long, con trai ông Lý Văn Xuân - Thành viên HĐQT đã mua 10.000 cổ phiếu HSG trong ngày 1/2/2019.

Thống kê cho thấy, thị giá cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian các lãnh đạo trên mua vào dao động trong khoảng từ 6.170 đồng đến 6.860 đồng. So với mức giá chốt phiên giao dịch ngày 22/2 (7.970 đồng/cổ phiếu), mức tăng tương ứng trong khoảng từ 16% đến 29%.

Hiện các lãnh đạo Hoa Sen vẫn đang tiếp tục gom vào cổ phiếu HSG khi 3 Phó Tổng giám đốc của tập đoàn này là Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Huy và Vũ Văn Thanh đăng ký mua vào mỗi người 150.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch đều từ ngày 26/2 đến 27/3.

Tin mới lên