Bất động sản

Bất động sản khu Đông Hà Nội đón làn sóng dịch chuyển

(VNF) - Làn sóng giới chuyên gia nước ngoài, doanh nhân, trí thức… có thu nhập tốt dịch chuyển tới phía Đông Hà Nội định cư và làm việc tăng mạnh thời gian gần đây. Tương lai làn sóng này còn diễn ra mạnh mẽ hơn, mở ra cơ hội cho BĐS đón đúng “khẩu vị”.

Bất động sản khu Đông Hà Nội đón làn sóng dịch chuyển

“Thành phố phía Đông Hà Nội” thu hút lượng lớn cư dân chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và định cư

Cuộc “đổ bộ” về phía Đông

Vừa đến Bắc Ninh làm việc được vài tháng, thay vì thuê nhà tại đây, gia đình ông Tsung Hsuan Wu (Đài Loan) quyết định mua một căn hộ ở Gia Lâm. “Từ nhà đến công ty mất chừng khoảng 30 phút, tôi có thể lái xe đi về trong ngày, thậm chí còn nhanh hơn khi làm ở Đài Loan. Ở trong đô thị con cái còn có môi trường học tập, sống tốt hơn, phù hợp hơn” – ông Wu nói.

Theo giới đầu tư, sự dịch chuyển của chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, tầng lớp trung lưu đến khu Đông Hà Nội với tâm điểm Long Biên, Gia Lâm là do khu vực này nằm ở “tam giác vàng” kết nối tới các thủ phủ công nghiệp lớn nhất Việt Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… Sau giai đoạn dịch bệnh, các “đại bàng” công nghiệp – công nghệ thế giới đã lên kế hoạch sẽ rót vốn vào Việt Nam, cùng với đó là nguồn nhân lực chất lượng cao khổng lồ tới đây.

Đơn cử, Tập đoàn Công nghệ Foxconn, nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới, mới đánh tiếng đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam và tuyển thêm 10.000 việc làm. Sự có mặt của Foxconn kéo theo hàng loạt doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc tới Bắc Giang. Theo nhận định, việc Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam sẽ còn thu hút nhiều tập đoàn điện tử lớn khác tìm đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Bắc Ninh, ngoài Samsung, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đã “đổ bộ” đến đây như Hana Micron, Hanwha Techwin, Hyosung… đưa số lượng chuyên gia, kỹ sư lên tới hàng trăm ngàn người.

Trước làn sóng dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao, phía Đông Hà Nội được giới chuyên gia nhìn nhận là sớm đón đầu khi cung cấp ra thị trường các dự án BĐS chất lượng vượt trội, phục vụ trực tiếp nhóm khách hàng đặc thù.

“Trong khi thị trường BĐS địa phương vẫn tỏ ra lép vế, chưa đáp ứng được nhu cầu ở thực của nhóm chuyên gia, kỹ sư nước ngoài thì với lợi thế vị trí, hạ tầng giao thông liên kết vùng – liên tỉnh hoàn chỉnh, một số dự án tại phía Đông Hà Nội đáp ứng nhu cầu cuộc sống cao cấp, là miền đất mới của giới chuyên gia quốc tế” – ông Cao Văn Triển – Giám đốc một sàn giao dịch BĐS tại Gia Lâm nhận định.

Pavilion Premium “đón đúng” khẩu vị 

Một trong những dự án được các chuyên gia nhìn nhận phù hợp “khẩu vị” của tầng lớp trung lưu trở lên và tiêu chuẩn sống cao của cộng đồng tinh hoa là Pavilion Premium, sắp ra mắt tại Vinhomes Ocean Park.

Toà căn hộ Pavilion Premium được kiến tạo với những tiêu chuẩn nổi bật của những khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất Singapore. Trong đó, điểm nhấn là hệ tiện ích bên trong toà nhà theo đúng phong cách khách sạn 5 sao được quy hoạch tại tầng 13.

Hồ Jacuzzi Spa bốn mùa rộng 100m2 mang tới cảm giác sang trọng và thư thái tận hưởng cho cư dân ( Hình ảnh minh hoạ)

Khu vực Working Space được thiết kế hiện đại, sang trọng, nhắm tới đối tượng là các doanh nhân, chuyên gia. Khu vực Gym Club, Sport Hub kế cận cho cư dân trải nghiệm không gian luyện tập thể thao từ giữa tầng cao với tầm view thoáng đãng. Ngoài ra, khu vực Kids Heaven được thiết kế dành cho các cư dân nhí.

Pavilion Premium cung cấp đặc quyền riêng cho cư dân với hồ Jacuzzi Spa bốn mùa rộng 100m2.

Sảnh đón sang trọng theo phong cách 5 sao khác biệt ( Hình ảnh minh hoạ)

Để hoàn thiện tiêu chuẩn phong cách khách sạn 5 sao, phần không gian sảnh, nội thất được bố trí tinh tế, thời thượng. Điểm nhấn mặt ngoài khác biệt nhờ khối đế sử dùng màu sơn giả đá, tạo ra sự quý phái, nổi bật đi cùng với bảng tên toà nhà, mái sảnh thiết kế tỉ mỉ.

Vườn thực vật Botanic mang lại không gian xanh mát cho cư dân ( Hình ảnh mình hoạ)

Ngoài không gian trong toà nhà, cư dân Pavilion Premium còn được tận hưởng hệ tiện ích, cảnh quan và không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng đa cảm xúc hiếm có như vườn thực vật Botanic Garden, quảng trường Ocean View,…

Với sự ra mắt của Pavilion Premium, thị trường BĐS Hà Nội có thêm quỹ căn hộ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống ngày một cao của cư dân, trong bối cảnh sản phẩm căn hộ cao cấp vẫn đang khan hiếm trên thị trường.

Tin mới lên