Tài chính quốc tế

Bắt nghi phạm cầm đầu vụ đánh cắp dữ liệu tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ

(VNF) - Theo tin từ Dailymail, các nhân viên Mật vụ và FBI Mỹ vừa bắt một nghi phạm được cho là cầm đầu vụ đánh cắp dữ liệu tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Bắt nghi phạm cầm đầu vụ đánh cắp dữ liệu tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Joshua Samuel Aaron nghi phạm sinh năm 1984 người Mỹ bị cáo buộc là đã đánh cắp thông tin hơn 100 triệu khách hàng.

Theo đó, Joshua Samuel Aaron nghi phạm sinh năm 1984 người Mỹ bị cáo buộc là đã đánh cắp thông tin hơn 100 triệu khách hàng của nhiều ngân hàng và các định chế tài chính của Mỹ..

Trước đây, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2015, Joshua Samuel Aaron đã cùng với các đồng phạm sử dụng lỗ hổng bảo mật "trái tim rỉ máu" heart bleed để truy cập vào mạng lưới tài chính để thu thập thông tin và điều khiển giá cổ phiếu. Có ít nhất 12 ngân hàng và định chế tài chính lớn đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là JP Morgan Chase & CO..

Được biết, năm 2014 Aaron cùng với các đồng phạm của mình đã đánh cắp hơn 83 triệu tài khoản khách hàng của JP Morgan Chase & CO..Hiện Aaron đang bị cáo buộc với 16 tội danh như lừa đảo, đánh cắp thông tin, gian lận chứng khoán, thao túng thị trường và nhiều tội danh khác...

Hai nghi phạm còn lại là Gery Shalon và Ziv Orenstein, người Israel bị bắt vào tháng 7/2015 và bị dẫn độ từ Israel sang Mỹ vào hồi tháng 6 vừa qua. Còn Aaron thì đã xin tị nạn tại Nga hơn một năm nay. Tuy nhiên, Joshua Samuel Aaron đã chấp nhận quay lại Mỹ để đối mặt với các cáo buộc trên. Ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy thì Aaron đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Với những tội danh trên thì ít nhất Joshua Samuel Aaron cũng phải ngồi tù 12 năm cho tội danh nghiêm trọng nhất. Tuy vậy, Aaron vẫn đang cố phủ nhận các cáo buộc.

Tin mới lên