Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa tiến gần mục tiêu kiểm soát Hạ viện

(VNF) - Dù không có “làn sóng đỏ” như dự đoán của giới chuyên gia, đảng Cộng hòa hiện đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện khi giành được 211 ghế, cách biệt 4 ghế với đảng Dân chủ. Trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa tiến gần mục tiêu kiểm soát Hạ viện

Đảng Cộng hòa hiện đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến đầu giờ sáng 11/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 211 ghế trong khi đảng Dân chủ dành được 197 ghế. Hiện hàng chục nghìn phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm, các cuộc đua ở những khu vực bầu cử quan trọng vẫn bám đuổi sít sao.

Trước đó, các đảng viên Cộng hòa được dự báo rằng sẽ thấy một "làn sóng đỏ", dùng để nói về một chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong Hạ viện khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cuộc đua sát nút và vấn đề lạm phát chi phối các cử tri. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, “làn sóng đỏ” đã không xảy ra như dự đoán của giới chuyên gia.

Còn trong cuộc đua vào Thượng viện, các cuộc đua quan trọng quyết định phe chiếm đa số trong Thượng viện nằm ở các tiểu bang Georgia, Nevada và Arizona.

Tại Arizona, hiện vẫn còn khoảng 600.000 phiếu bầu chưa được kiểm đếm. Bang Georgia thì phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 6/12 tới. Kết quả tại bang Nevada hiện vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/11 đã có bài phát biểu đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngay cả khi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ chưa được công bố chính thức, ông Biden khẳng định rằng số ghế mà đảng Dân chủ bị mất tại Hạ viện ít nhất trong 40 năm qua khi Tổng thống là người của đảng Dân chủ. Về cơ bản, chính sách đối nội, đối ngoại của Mỹ sẽ vẫn như hai năm qua.

Đề cập đến kinh tế, Tổng thống Mỹ cho rằng, nền kinh tế Mỹ đã có sự tăng trưởng tốt trong 20 tháng vừa qua với 10 triệu việc làm được tạo ra, việc kiểm soát lạm phát đang được thực hiện đúng hướng, nước Mỹ đang từng bước trở lại cuộc sống bình thường sau khi kiểm soát dịch Covid-19.

Trước đó, ông Joe Biden cho biết ông đã có ý định tái tranh cử vào năm 2024, bất kể đảng của ông đạt được kết quả ra sao trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 - sự kiện được xem như một phần trong cuộc trưng cầu dân ý đối với ông chủ Nhà Trắng.

Xem thêm >> Vay EU 18 tỷ USD, Ukraine phải trả nợ trong 35 năm

Tin mới lên