Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa tiến gần tới chiến thắng tại Hạ viện

(VNF) - Dù đã mất quyền kiểm soát Thượng viện nhưng đảng Cộng hòa đang tiến gần đến chiến thắng tại Hạ viện khi vừa giành thêm một ghế quan trọng, nới rộng khoảng cách với đảng Dân chủ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa tiến gần tới chiến thắng tại Hạ viện

Tính đến đầu giờ trưa 14/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 212 ghế trong cuộc đua vào Hạ viện.

Trong cuộc đua tại Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến đầu giờ trưa 14/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 212 ghế. Chiến thắng mới nhất thuộc về ứng cử viên đảng Cộng hòa Lori Chavez-DeRemer khi vượt qua đối thủ Jamie McLeod-Skinner của đảng Dân chủ ở quận 5 thuộc bang Oregon để trở thành người gốc Latinh đầu tiên của bang này đắc cử vào Hạ viện Mỹ.

Như vậy, đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 6 ghế nữa để cán mốc 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đảng Dân chủ giành được 204 ghế.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn thạo tin, đảng Dân chủ vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế sau khi họ giữ thành công quyền kiểm soát Thượng viện. Công tác kiểm đếm vẫn đang được tiếp tục tại một số quận chủ chốt ở các bang như California, Arizona và Oregon, nơi đa số phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện.

Trong cuộc đua tại Thượng viện, hiện Đảng Dân chủ thắng 50 ghế và Đảng Cộng hòa có 49 ghế. Vẫn còn một ghế Thượng viện chưa biết người chiến thắng ở bang Georgia.

Bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào Thượng viện vì cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là Raphael Warnock và Herschel Walker đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết. Chiếc ghế tại bang Georgia được dự báo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử phụ vào ngày 6/12.

Tuy nhiên, ngay cả khi Đảng Cộng hòa thắng ở Georgia, Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục kiểm soát Thượng viện nhờ lá phiếu quyết định của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện (thuộc đảng Dân chủ) trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.

Theo các nhà phân tích, chiến thắng của đảng Dân chủ tại Thượng viện là một động lực lớn đối với Tổng thống Joe Biden trong hai năm cuối nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa rằng các nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Thượng viện có thể bác bỏ các dự luật đã được Hạ viện thông qua và có thể xây dựng chương trình nghị sự của riêng mình.

Xem thêm >> Liên hợp quốc: Thế giới cần ngũ cốc và phân bón từ Nga

Tin mới lên