Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ của TT Biden giành quyền kiểm soát Thượng viện

(VNF) - Sau khi giành chiến thắng trong hai cuộc đua gay cấn ở Nevada và Arizona, Đảng Dân chủ sẽ giữ được đa số ở Thượng viện trong 2 năm tới.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ của TT Biden giành quyền kiểm soát Thượng viện

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ bảo vệ Thượng viện thành công.

Theo CNN, kết quả kiểm phiếu tính đến hết ngày 12/11 cho thấy Thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto đã đánh bại đối thủ Cộng hoà Adam Laxalt, người kế nhiệm bà ở văn phòng tổng chưởng lý. Theo đó, phe Dân chủ đã giành được ít nhất 50 ghế tại thượng viện.

Với kết quả này, đảng Dân chủ đã chắc chắn giữ đa số tại Thượng viện Mỹ trong 2 năm tới, do Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris, người giữ lá phiếu quyết định, là thành viên đảng Dân chủ.

Đảng Dân Chủ thậm chí không cần chờ kết quả bầu cử thượng viện vòng hai tại tiểu bang Georgia và đã chắc chắn tái kiểm soát Thượng viện. Trong trường hợp tiếp tục giành kết quả thuận lợi ở Georgia, phe Dân chủ sẽ gia tăng tỷ lệ phiếu tại Thượng viện nhiệm kỳ tới lên 51-49 so với đảng Cộng hòa.

Đến nay, mới chỉ có một ghế ở Thượng viện bị đổi chủ sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay là tại bảng Pennsylvania, nơi Thống đốc John Fetterman tranh cử và đã đánh bại đối thủ Cộng hoà Mehmet Oz, một bác sĩ nổi tiếng được ông Trump đề cử. 

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer gọi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và chiến thắng của đảng Dân chủ của ông là "một chiến thắng và sự minh oan" cho đảng này.

Ông Schumer, người ủng bộ Thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto, phát biểu sau cuộc chạy đua vào Thượng viện Nevada đã nêu lên 3 điều giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng trước đối thủ.

"Một, chúng tôi có những ứng cử viên tuyệt vời. Hai, chương trình nghị sự và thành tích áp đảo của chúng tôi. Ba, người dân Mỹ đã bác bỏ những người theo chủ nghĩa cực đoan. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang hành động với những gì người dân Mỹ thực sự quan tâm," ông Schumer cho biết.

Giữ được Thượng viện là một cú hích lớn đối với Tổng thống Biden trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Điều đó có nghĩa là đảng Dân chủ sẽ có quyền phê chuẩn nhân sự được ông Biden đề cử, tránh những kịch bản mà cựu Tổng thống Barack Obama phải đối mặt như hồi năm 2016.

Khi đó, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell từ chối tổ chức bỏ phiếu để chấp thuận ông Merrick Garland, người được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử vào vị trí chánh án toà án tối cao.

Điều này cũng có nghĩa là đảng Dân chủ ở Thượng viện có thể gạt bỏ những dự luật đã được Hạ viện thông qua và có thể hoạch định chương trình nghị sự riêng.

Trong khi đó, cuộc đua tại Hạ viện tới ngày 13/11 vẫn đang bất phân thắng bại, dù phe Cộng hòa đang dẫn trước với 211 phiếu so với 191 phiếu của đảng Dân chủ. Phe Cộng hòa cần thêm 7 phiếu nữa để hội đủ 218 phiếu và giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Xem thêm >> Hơn một nửa Eurozone lạm phát 2 con số, Đức lên mức cao nhất lịch sử

Tin mới lên