Tài chính quốc tế

Bầu cử Mỹ: Một người Anh đặt cược 5 triệu USD vào chiến thắng của ông Trump

(VNF) - Dù ứng viên đảng Dân chủ Biden đang giành ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ nhưng rất nhiều người đã đặt cược số tiền lớn vào chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại các sàn giao dịch cá cược.

Bầu cử Mỹ: Một người Anh đặt cược 5 triệu USD vào chiến thắng của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Mới đây, một sàn giao dịch cá cược tại Curacao, thuộc vùng biển Caribbe, đã ghi nhận một khoản đặt cược lên tới 3,9 triệu bảng Anh (hơn 5 triệu USD) vào chiến thẳng của ông Trump.

Khoản tiền cược này được cho là lớn nhất từ trước tới nay trong các sàn cược chính trị. Được biết người đặt cược số tiền lớn này là một cựu nhân viên ngân hàng người Anh.

Nếu Tổng thống Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay thì cựu nhân viên ngân hàng này có thể nhận về 11,6 triệu bảng Anh (gần 15 triệu USD).

Trước đó, Betfair Exchange, sàn giao dịch cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới, cũng ghi nhận khoản tiền đặt cược 1 triệu bảng Anh (1,29 triệu USD) của một người Anh vào chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Ở Mỹ, đặt cược vào các sự kiện thể thao là hợp pháp tại nhiều tiểu bang, nhưng đặt cược vào bầu cử là bất hợp pháp. Ở Anh, hoạt động này được pháp luật cho phép.

Nếu ông Biden thắng, người này sẽ nhận được khoản lợi nhuận 540.000 bảng Anh (696.170 USD) bên cạnh số tiền vốn 1 triệu bảng Anh ban đầu.

Theo Betfair, khoản cá cược này là 1 trong 3 vụ cá cược lớn nhất của sàn giao dịch này từ trước tới nay, chỉ sau khoản đặt cược 1,1 triệu bảng Anh vào tay vợt Rafael Nadal ở giải Pháp mở rộng 2010 và hơn 1 triệu bảng Anh đặt vào Floyd Mayweather Jr trong trận đấu năm 2017 với Conor McGregor. 10 vụ cá cược lớn nhất lịch sử của Betfair trước đây đều là ở các sự kiện thể thao.

Khoản đặt cược 1 triệu bảng Anh này cũng phá kỷ lục năm 2016 khi một người Anh khác đã đặt cược 555.000 bảng Anh cho chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo CNN, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đã trở thành sự kiện được đặt cược nhiều nhất trong lịch sử.

Các khoản đặt cược đang đổ vào Betfair với tốc độ kỷ lục, với 274 triệu bảng Anh (353 triệu USD), đã được ghi nhận vào sáng 2/11.

Betfair ước tính số tiền cược cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên sàn giao dịch của họ sẽ lên tới 400 triệu bảng Anh, hoặc gấp đôi số tiền đã đặt vào năm 2016.

0 giờ ngày 3/11 (theo giờ Mỹ), tức trưa 3/11 (theo giờ Việt Nam), cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã chính thức bắt đầu với việc các cử tri tại thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire đi bỏ phiếu.

Đây là nơi cử tri đi bầu sớm nhất nước Mỹ trong Ngày bầu cử.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Gần 98 triệu người đã bỏ phiếu, có thể mất vài tuần mới có kết quả

Tin mới lên