Tài chính quốc tế

Bầu cử Mỹ: Ông Biden giành chiến thắng ở Arizona, Trung Quốc chính thức lên tiếng chúc mừng

(VNF) - Với 99% phiếu bầu được kiểm, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được dự đoán giành chiến thắng ở bang Arizona, bang có 11 phiếu đại cử tri.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden giành chiến thắng ở Arizona, Trung Quốc chính thức lên tiếng chúc mừng

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Joe Biden giành chiến thắng tại bang Arizona

Hàng loạt hãng truyền thông lớn của Mỹ đã cùng lúc công bố dự báo ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng tại bang Arizona.

Cụ thể, theo truyền thông Mỹ, ông Biden giành được tổng số 1.668.684 phiếu bầu (chiếm 49,4%), trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump được 1.657.250 phiếu (49,1%), kém 11.434 phiếu so với đối thủ.

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 70 năm một ứng cử viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Arizona, nơi từng là thành trì của đảng Cộng hòa.

Arizona cũng là bang đầu tiên đổi phe trong số những bang đã làm nên chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump.

Trường hợp của Arizona gần giống với bang Nevada ở phía tây bắc, nơi đảng Dân chủ cũng giành được quyền kiểm soát hầu hết mọi lĩnh vực trong chính quyền và đảo ngược truyền thống nghiêng về cánh hữu.

Ông Joe Biden hiện giành được 190 phiếu đại cử tri.

Với dự báo chiến thắng này, ông Biden có thêm 11 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông có được cho đến nay lên 290 phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Trump hiện chỉ có 217 phiếu. Theo quy định của Mỹ, ứng viên giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu toàn quốc thì sẽ đắc cử tổng thống.

Trung Quốc chúc mừng ông Biden đắc cử

Trung Quốc hôm nay (13/11) đã chính thức gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden, gần một tuần sau khi truyền thông Mỹ xướng tên ông là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống.

“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và muốn gửi lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris. Chúng tôi hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định theo luật pháp và các quy trình của nước Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 13/11.

Trước đó, Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia chưa lên tiếng chúc mừng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong khi truyền thông Mỹ đồng loạt tuyên bố ông Biden là tổng thống đắc cử của Mỹ.

Mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua do các tranh chấp từ công nghệ, thương mại đến các vấn đề Hong Kong, Đài Loan, đại dịch Covid-19 và Biển Đông.

Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 đã ký một sắc lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc mà Washington cho rằng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bới quân đội Trung Quốc.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Ông Trump thắng kiện ở Pennsylvania, hàng nghìn phiếu bầu có thể bị hủy

Tin mới lên