Tài chính quốc tế

Bầu cử Mỹ: Ông Trump giành thêm 15 phiếu đại cử tri ở North Carolina

(VNF) - Với chiến thắng tại bang North Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm 15 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu của ông lên 232 phiếu.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump giành thêm 15 phiếu đại cử tri ở North Carolina

Với chiến thắng tại bang North Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm 15 phiếu đại cử tri.

Ngày 13/11, các hãng truyền thông lớn của Mỹ đã dẫn kết quả kiểm 99% phiếu bầu tại bang North Carolina cho thấy đương kim Tổng thống Donald Trump đã nhận được 2.754.822 phiếu (50%), trong khi ông Biden có 2.681.124 phiếu (48,6%), chênh lệch khoảng 70.000 phiếu.

Theo AP, không còn đủ phiếu chưa kiểm để có thể giúp ông Joe Biden xoay ngược tình thế tại bang này. Do đó, ông Trump cơ bản đã giành chiến thắng tại North Carolina và có thêm 15 phiếu đại cử tri.

Cũng trong ngày 13/11, sau khi dự đoán kết quả kiểm phiếu tại bang North Carolina, một số hãng truyền thông như NBC News, New York Times, CNN và Reuters đưa tin về chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tại bang Georgia.

Theo NBC News, ông Joe Biden giành được 49,5% số phiếu bầu tại Georgia, trong khi Tổng thống Trump chỉ có được 49,2% số phiếu.

Theo tính toán của một số hãng truyền thông thì ông Joe Biden hiện có 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống tiếp theo của nước này.

Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ theo số liệu của Fox News.

Tuy nhiên, đến nay, một số hãng tin khác như AP, Fox News thông tin vẫn đưa tin ông Biden đang có 290 phiếu đại cử tri, với chiến thắng gần đây nhất là tại bang Arizona.

Cho tới nay một số bang của Mỹ vẫn đang tiếp tục việc kiểm phiếu. Ủy ban bầu cử các bang cũng chưa công bố kết quả kiểm phiếu chính thức. Thêm vào đó, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa tuyên bố thất bại và vẫn đang khiếu kiện tại hàng loạt bang vì cho rằng có gian lận trong bầu cử.

Dù kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ nhưng ứng cử viên Joe Biden đã bắt đầu kế hoạch xây dựng bộ máy chính quyền mới. Ông Biden đã công bố vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng và dự kiến tuần tới sẽ tiếp tục công bố các vị trí chủ chốt của nội các, trong đó có tên những người đứng đầu 15 bộ ngành hành pháp.

Trước đó, ông Biden đã thành lập một đội đặc nhiệm về Covid-19 để tìm cách đối phó với đại dịch đang bùng phát trở lại tại quốc gia này.

Theo Hiến pháp Mỹ, ngày 8/12 là thời hạn chót để các bang phải kiểm xong phiếu, giải quyết xong các tranh chấp và đệ trình lên quốc hội danh sách đại cử tri của mình. Các đại cử tri ngày 14/12 sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống và quốc hội phê chuẩn kết quả bỏ phiếu này vào ngày 6/1 nhằm mở đường cho tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Thêm một bang có thể phải tái kiểm phiếu

Tin mới lên