M&A

Bầu Hiển và người thân chi hơn 1.200 tỷ mua cổ phiếu SHB

(VNF) - Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cùng hai con trai, hai chị gái và CTCP Tập đoàn T&T đã chi ra khoảng 1.248 tỷ đồng để mua gần 100 triệu cổ phiếu SHB.

Bầu Hiển và người thân chi hơn 1.200 tỷ mua cổ phiếu SHB

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Chủ tịch ngân hàng, ông Đỗ Quang Hiển, hay còn được gọi là bầu Hiển cùng 5 cổ đông liên quan.

Theo đó Bầu Hiển và hai con trai, hai chị gái, và Tập đoàn T&T đã nộp tổng số tiền khoảng 1.250 tỷ để thực hiện quyền mua gần 100 triệu cổ phiếu SHB với mức giá 12.500 đồng mỗi cổ phiếu, thấp hơn một nửa so với thị giá 22.950 đồng đóng cửa phiên giao dịch 10/12. Các giao dịch đều được thực hiện trong ngày 8/12.

Cụ thể, bầu Hiển đã nộp 185 tỷ đồng để mua hơn 14,8 triệu cổ phiếu SHB, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên gần 67,8 triệu. Tập đoàn T&T nộp gần 674 tỷ đồng mua 53,9 triệu cổ phiếu SHB lên nắm giữ hơn 246 triệu cổ phiếu.

Ngoài bầu Hiển, những người thân trong gia đình vị Chủ tịch ngân hàng cũng chi hàng trăm tỷ đồng để gom thêm cổ phiếu SHB.

Cụ thể, hai con trai bầu Hiển là ông Đỗ Vinh Quang, Đỗ Quang Vinh chi lần lượt gần 200 tỷ và 1,75 tỷ mua vào gần 16 triệu và 140.000 cổ phiếu. Còn hai chị gái ông Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và Đỗ Thị Minh Nguyệt chi lần lượt hơn 138 tỷ và 48 tỷ.

Trước giao dịch, bầu Hiển cùng hai con trai, hai chị gái và Tập đoàn T&T nắm giữ tổng cộng hơn 356 cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 18,5% ngân hàng. Với số cổ phiếu này, nhóm cổ đông bầu Hiển được quyền mua 99,7 triệu cổ phiếu SHB trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đây là quyền mua được phát hành tại đợt chào bán 540 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng một cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 28%, tức cổ đông nắm 100 cổ phiếu được mua thêm 28 cổ phiếu.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu SHB mà nhóm cổ đông có liên quan bầu Hiển đã mua vào đợt này lên tới gần 108 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch gần 1.350 tỷ đồng. Hiện bầu Hiển và người thân vẫn đang là nhóm có tỷ lệ sở hữu cao nhất tại SHB với gần 20% vốn nắm giữ.

Trên thị trường chứng khoán, dù thị giá SHB đã giảm gần 10% so với đỉnh gần nhất, đóng cửa phiên 10/12 ở mức 22.950 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn gần gấp đôi so với giá chào bán mà ngân hàng này đưa ra cho lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu.

Nếu so với đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu nhà băng này vẫn duy trì được mức tăng 85%.

Ngoài việc phát hành hơn 539 triệu cổ phiếu mới để chào bán cho cổ đông hiện hữu nói trên, SHB cũng cho biết đã phát hành hơn 202 triệu cổ phiếu khác để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Sau các giao dịch phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên mức 26.674 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962 tại Hà Nội, là một doanh nhân giàu có. Ông hiện đang kiêm nhiệm các vị trí: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF); công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land); tổng công ty Bảo hiểm BSH; công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh.
Tin mới lên