Tài chính quốc tế

Bé 30 giờ tuổi nhiễm virus corona

Em bé ở Vũ Hán dương tính với virus corona theo kết quả xét nghiệm 30 giờ sau khi chào đời hôm 2/2. 

Bé 30 giờ tuổi nhiễm virus corona

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm nCoV vào bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán ngày 4/2. Ảnh: Reuters. 

Người mẹ đã dương tính với chủng virus corona mới (nCoV) trước khi sinh. Em bé có các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không bị sốt hay ho, nhưng bị khó thở, các bác sĩ tại Vũ Hán hôm nay nói với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Kết quả chụp X-quang cho thấy có một số bất thường trong chức năng gan. Đây là trường hợp trẻ nhất nhiễm nCoV.

Giới chuyên gia đánh giá đây có thể là trường hợp "lây truyền dọc", tức lây nhiễm từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh con hoặc ngay sau đó. "Trường hợp này nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến khả năng lây nCoV từ mẹ sang con", Zeng Lingkong, từ bệnh viện nhi Vũ Hán, nói.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 492 người tử vong, 24.551 người nhiễm bệnh.

Tuần trước, một thai phụ nhiễm virus đã sinh con nhưng em bé âm tính với nCoV. Nghiên cứu ban đầu về nCoV chỉ ra rằng virus này lây nhiễm cho người già nhiều hơn trẻ nhỏ và các trường hợp nhiễm bệnh ở trẻ em tương đối hiếm. Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc hôm qua cho biết người già nhất nhiễm bệnh 90 tuổi và 80% trường hợp tử vong là các bệnh nhân trên 60 tuổi.

Tin mới lên