Bất động sản

'Bê tông hóa' Tam Đảo

(VNF) - Tam Đảo là khu nghỉ dưỡng được hình thành từ lâu với khí hậu thời tiết đặc thù, có diện tích rừng lớn, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ thống hồ với lưu vực rộng, gần các trung tâm chính trị (thủ đô Hà Nội, thành phố Vĩnh Yên).

'Bê tông hóa' Tam Đảo

Tam Đảo có tiềm năng lợi thế cạnh tranh trong việc phát triển du lịch so với Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn), có lợi thế trong việc xây dựng và quy hoạch thành khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch cộng đồng.

Bước vào giai đoạn bình thường mới, nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch sôi động trở lại. Thị trấn Tam Đảo nhanh chóng đã trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách. 

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch được quan tâm đầu tư, khu du lịch Tam Đảo ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Năm nay, người dân có xu hướng lựa chọn các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng gần và quan tâm đến các điểm lưu trú phân khúc cao.

Tại Tam Đảo đang diễn ra cuộc “chạy đua” bê tông hóa khi nhan nhản những biệt thự, homestay mọc lên.

Năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đón 6,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so cùng kỳ 2018, trong đó khách du lịch đến huyện Tam Đảo là 1,5 triệu lượt khách, chiếm 25% trong tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc. Hai năm gần đây, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, du lịch Tam Đảo tuy có sự sụt giảm cả về lượng khách và doanh thu, nhưng Tam Đảo vẫn luôn là điểm đến lý tưởng trong giai đoạn bình thường mới.

Hàng chục khách sạn, công trình cao tầng vẫn mọc lên như nấm.

Những đợt nghỉ lễ, tết, Tam Đảo có thể lên đến hàng nghìn lượt du khách. Do hạ tầng quá tải, đường xá nhỏ hẹp, chậm được cải tạo và thiếu bãi đỗ xe, nhiều phương tiện phải đỗ trên vỉa hè, quán ăn, khách sạn, tràn ra lòng đường hay dải đất trống vài mét vốn là rặng thông với lối đi nhỏ sát công viên trung tâm.

Mặc dù nhiều công trình và dự án đã được xây dựng nhưng việc kinh doanh vẫn diễn ra ngay chính trên di sản của Tam Đảo, làm xấu đi hình ảnh đẹp vốn có.

Nhiều khách du lịch vô tư ăn uống và xả rác nơi công cộng.

Hàng quán kinh doanh ngay trong khuôn viên quảng trường Tam Đảo.

Trước đây người Pháp đã dùng cụm từ “Hòn ngọc Đông Dương” để chỉ địa danh Tam Đảo. Khi đó Tam Đảo như một thị trấn thuần Pháp kiêu hãnh trên sườn dốc, đỉnh núi. Rồi “Hòn ngọc Đông Dương” trong những năm tháng cũ phủ bụi thời gian, gần như đã bị bê tông hóa, mất đi vẻ đẹp vốn có.

Tin mới lên