Bất động sản

Bên trong khu đất 7.400m2 được Bộ Quốc phòng chuyển giao cho Đà Nẵng xây trường học

(VNF) - Theo ghi nhận của VietnamFinance, khu đất hơn 7.000m2 hiện nay đang bị bỏ trống lâu nay. Bên trong khu đất, cỏ mọc um tùm.

Như trước đó VietnamFinance đã thông tin, sáng 1/10, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), xác nhận Bộ Quốc phòng vừa đồng ý chủ trương chuyển giao 7.404m2 đất quốc phòng cho thành phố quản lý, sử dụng.

 

Theo đó, khu đất 7.404m2 nằm tại số 271 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

 

Trong đó, 5.366m2 đất sẽ dùng để xây dựng trường học (không sử dụng vào mục đích khác), còn lại 2.038m2 để mở đường giao thông.

 

 

Bộ Quốc phòng đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Quân khu 5 xác định cụ thể vị trí, diện tích, ranh giới 7.404m2 đất quốc phòng nêu trên.

 

Đồng thời, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất quốc phòng theo quy định pháp luật; cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn TP. Đà Nẵng, hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất nêu trên theo quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

Ngoài ra, để triển khai các công việc liên quan, Bộ Quốc phòng cũng giao Quân khu 5 phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, các cơ quan chức năng của địa phương và Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung trên.

 

Ông Lê Tự Gia Thạnh chia sẻ, hơn 7.000m2 đất là diện tích lớn. Chính quyền và nhân dân quận Hải Châu rất cảm ơn Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đã tạo điều kiện để địa phương có đất xây dựng trường học và làm đường giao thông để người dân đi lại thuận tiện.

 

Theo ghi nhận của VietnamFinance, khu đất hơn 7.000m2 hiện nay đang bị bỏ trống lâu nay. Bên trong khu đất, cỏ mọc um tùm.

 

Tôn, cửa sắt bị bỏ ngổn ngang dưới nền đất

 

Bên trong khu đất

 

Bên ngoài khu đất hơn 7.000m2 của Bộ Quốc phòng.
Tin mới lên