Tiêu điểm

Bệnh nhân tại Huế dương tính Covid-19 đã đi những đâu?

(VNF) - Ngày 8/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đã ghi nhận ít nhất một bệnh nhân dương tính với Covid-19 là nữ du khách người Anh.

Bệnh nhân tại Huế dương tính Covid-19 đã đi những đâu?

Bệnh nhân tại Huế dương tính Covid-19 đã đi những đâu?

Theo báo cáo, nữ du khách người Anh trong số 12 du khách có cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 được xác định dương tính Covid-19.

Bệnh nhân tại Huế dương tính Covid-19 đã đi những đâu?

Được biết, nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 cùng một nam du khách khác cùng chuyến bay VN0054 (từ Anh đi Hà Nội ngày 2/3) ngồi gần với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam là N.H.N.

Cả hai du khách này đến Huế lúc 17 giờ 15, lưu trú tại khách sạn Moonlight, đường Phạm Ngũ Lão, TP.Huế. Sau đó đến ở tại khách sạn Moonlight số 20 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phú Hội, TP Huế.

Tối ngày 6/3, cả hai du khách đi bộ và ăn tối tại nhà hàng Elegant, số 29 Võ Thị Sáu, TP.Huế.

Sau khi ăn tối thì về khách sạn nghỉ và ngày 7/3 thì được cách ly theo dõi ở khách sạn, ngày 8/3 được cách ly theo dõi tại cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế (H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

2 du khách Anh đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2

Liên quan đến chuyến bay VN1547 từ Hà Nội đi Huế, nữ du khách người Anh (ca nhiễm thứ 30 tại Việt Nam) được lãnh đạo UBND Thừa Thiên Huế cho biết người này đã tiếp xúc với 15 người.

Được biết chuyến bay VN1547 có 23 người, trong đó có 15 hành khách (cùng khoang C), 8 nhân viên là những người tiếp xúc với nữ du khách nhiễm Covid-19 nói trên, trong đó 22 người có thông tin, 1 người chưa rõ thông tin.

Trong số 15 hành khách có 6 người đang cách ly tại nơi lưu trú là khách sạn và đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi vào Bệnh viện T.Ư Huế và Viện Pasteur Nha Trang, đang đợi kết quả.

2 người khác được cách ly tại nhà; 2 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7/3; 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế); 1 người không liên lạc được.

Ngoài ra, 8 người khác là nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với nữ du khách dương tính Covid-19 đã được cách ly tại nơi cư trú.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả các hành khách còn lại đã đi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế cần tự theo dõi tình hình sức khỏe, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế nơi gần nhất khi có dấu hiện bất thường. 

Xem thêm: Google Map gây hoang mang khi cung cấp bản đồ dịch Covid-19 tại Hà Nội

Tin mới lên