Xe

Bentley bán kỷ lục 11.206 xe trong năm 2020

(VNF) - Thương hiệu xe hạng sang Bentley vừa xác lập kỷ lục bán 11.206 xe trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19.

Bentley bán kỷ lục 11.206 xe trong năm 2020

Bentley bán kỷ lục 11.206 xe trong năm 2020

Thương hiệu xe Anh Quốc Bentley vừa thông báo rằng hãng đã bán được 11.206 xe trong năm 2020, một kỷ lục doanh số mà hãng đạt được bất chấp đại dịch Covid-19 khiến nhiều hãng xe khác trên toàn thế giới điêu đứng.

Mặc dù hãng đã dự báo doanh số bán hàng cho năm 2020 lớn hơn nhiều so với trước khi đại dịch bùng phát. Con số này đã vượt qua mức doanh số kỷ lục trước đó của hãng vào năm 2017, khi bán được 11.089 xe.

Nhà sản xuất ô tô hạng sang Bentley từng phải ngừng sản xuất trong 7 tuần kể từ tháng 3 và tiếp tục hoạt động ở mức 50% sản lượng trong 9 tuần nữa khi các biện pháp cách ly xã hội được đưa ra.

Thị trường lớn nhất của Bentley tiếp tục là châu Mỹ, theo sau là Trung Quốc với mức tăng trưởng đạt 48%.

Trung Quốc nổi lên là thị trường tăng trưởng lớn nhất của Bentley với doanh số tăng từ 1.940 chiếc lên 2.880 chiếc, nổi lên nhờ sự ra đời của Flying Spur tại thị trường đó.

Tiếp đến là thị trường châu Mỹ với 3.035 chiếc được giao, tăng 4% so với 2.913 chiếc được bán tại thị trường đó vào năm 2019. Các mẫu xe giúp doanh số tăng trưởng mạnh đó là Flying Spur, Continental GT coupe và Continental GT.

Đối với thị trường châu Âu, Bentley đã giao 2.193 xe trong năm 2020 so với 2.670 xe vào năm 2019, giảm 18%. Tại quê nhà Anh Quốc, Bentley đã bán được 1.160 xe, giảm 22% so với năm 2019.

Ở thị trường xa hơn, Bentley đã bán được 735 xe ở Trung Đông so với 852 xe được bán vào năm 2019. Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 6% lên 1.203 xe được giao trong năm 2020, năm 2019 bán được 1.139 xe.

Bentayga Hybrid facelift là mẫu xe đầu tiên trong số 9 mẫu Bentley sẽ giới thiệu trong năm nay

SUV Bentayga tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong dòng xe Bentley, chiếm 37% tổng doanh số năm ngoái. Hai mẫu xe là Continental GT coupe và Continental GT Convertible đóng góp lần lượt 24% và 15% vào sản lượng của Bentley trong năm 2020, đồng thời cùng nhau tạo thành dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu.

“Mặc dù chúng tôi dự đoán doanh số bán hàng lớn hơn trước khi đại dịch xảy ra, nhưng khi bạn xem xét mức độ hạn chế trên toàn thế giới trong phần lớn thời gian của năm, để đạt được hiệu suất bán hàng kỷ lục là một thước đo mạnh mẽ về tiềm năng của chúng tôi”, ông Adrian Hallmark - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành chia sẻ.

Xem thêm: Hơn 163.000 lượt xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ

Tin mới lên