Tài chính quốc tế

Berkshire Hathaway 'xả' 80,7 triệu USD cổ phiếu hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc

(VNF) - Berkshire Hathaway, công ty đầu tư thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett, đã bán 3,23 triệu cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của nhà sản xuất xe điện BYD với giá 630,33 triệu HKD (80,67 triệu USD).

Berkshire Hathaway 'xả' 80,7 triệu USD cổ phiếu hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc

Berkshire Hathaway đã bắt đầu bán cổ phiếu BYD từ tháng 6.

Thông tin về vụ mua bán mới nhất đã làm giảm tỷ lệ nắm giữ của Berkshire Hathaway trong tổng số cổ phiếu đã phát hành của BYD từ mức 16,28% trước đó xuống 15,99% vào ngày 17/11, theo hồ sơ của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Đây là đợt bán cổ phiếu BYD lớn thứ 5 của Berkshire được tiết lộ kể từ tháng 8, theo hồ sơ. Chỉ tính trong tháng 11, công ty đầu tư của "nhà đầu tư huyền thoại" Warren Buffett cũng đã 3 lần công khai bán cổ phần tại BYD. Vào đầu tháng, công ty đầu tư vẫn sở hữu 18,22% cổ phần của BYD.

Trước đó, công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett cũng đã bán khoảng 600 triệu USD cổ phiếu BYD trong giai đoạn giữa tháng 7 tới đầu tháng 9.

Năm 2008, Berkshire Hathaway đã chi 232 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Tính tới đầu tháng 9 năm nay, lượng cổ phiếu BYD mà Berkshire Hathaway còn nắm giữ là khoảng 207 triệu cổ phiếu.

Với mức giá trung bình của mỗi cổ phiếu trong năm giao dịch được công ty tiết lộ kể từ tháng 8 là khoảng 205 HKD (26 USD). Berkshire có thể đã thu được khoản lãi ròng 1,2 tỷ USD theo tính toán của CNN Business. Cổ phần hiện tại của tập đoàn trong BYD trị giá 3,9 tỷ USD, dựa trên giá cổ phiếu mới nhất.

Cổ phiếu BYD niêm yết tại Hong Kong đã giảm tới 2,3% xuống còn 174,1 HKD vào ngày 23/11, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 31/10. Giá trị thị trường kết hợp của cổ phiếu BYD niêm yết tại Hong Kong và Thâm Quyến là 87,5 tỷ USD.

Trong một diễn biến liên quan, BYD mới đây cho biết sẽ tăng giá 3 mẫu xe điện từ 2.000 – 6.000 NDT do giá pin tăng và một số kế hoạch trợ cấp của nhà nước sẽ hết hạn vào cuối năm nay.  

BYD, công ty xe điện lớn nhất Trung Quốc, cũng đang có kế hoạch hướng tới cạnh tranh trong phân khúc xe sang, đối đầu trực diện với Mercedes-Benz và Land Rover.

Xem thêm >> Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD ‘thách thức’ Land Rover và Mercedes-Benz

 

Tin mới lên