Ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã chi tiền ‘chăm sóc’ cho những ai ?

(VNF) – Mục đích các khoản chi hàng chục tỷ được khai nhận là chi "cảm ơn" PVN từ cấp nhỏ đến cấp lãnh đạo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã chi tiền ‘chăm sóc’ cho những ai ?

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước tòa

Trong phiên xét xử ngày 30/8, bị cáo Hà Văn Thắm đã xác nhận đưa cho Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN) số tiền 69 tỷ đồng; xét trong giai đoạn 2010 – 2014, số tiền Sơn nhận là khoảng 200 tỷ đồng. Bị cáo Hà Văn Thắm cho biết, lượng tiền này được lấy từ OceanBank.

Nguyễn Xuân Sơn khai số tiền này phần lớn được chi cho nhóm của PVN, đặc biệt đã chi cho Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng PVN số tiền lên đến khoảng 30 – 40 tỷ đồng.

Mục đích chi này được bị cáo Sơn khai là để Quỳnh cảm ơn các lãnh đạo PVN.

Ngoài ra, Sơn còn chi cho các doanh nghiệp như Vietsopetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Oil. Bị cáo Sơn cho biết, khi đi công tác trong và ngoài nước với các đoàn lãnh đạo PVN, bị cáo có chi cảm ơn PVOil. Ở Vũng Tàu, Sơn khai chi cho công ty Vietsovpetro, mỗi lần từ 300 đến 400 triệu đồng, có lần chi từ 100 đến 200 triệu đồng. Bị cáo Sơn nói thêm là không có tài liệu cụ thể về chuyện chi tiền "cảm ơn".

Bị cáo Sơn cũng khai đến chúc Tết các lãnh đạo ngành Dầu khí cùng với Hà Văn Thắm, "chi từ cấp nhỏ đến lớn, mỗi kỳ khoảng 30-50 tỷ mỗi dịp Tết".

Sơn còn tiết lộ, mỗi phong bì chi cho chuyên viên các bộ ngành thì 50 triệu đồng, còn cao nhất thì Sơn xin phép không nói rõ là ai, tuy nhiên có nói là chỉ chi theo "phong trào" như các doanh nghiệp khác mỗi dịp Tết. Phong bì cao nhất được tiết lộ là 200 triệu đồng.

Với tư cách là người liên quan, ông Ninh Văn Quỳnh trả lời trước tòa rằng ông không nhận tiền như lời khai của bị cáo Sơn.

Theo ông Quỳnh, PVN có chủ trương ủng hộ OceanBank để phát triển thành một ngân hành mạnh, có thời điểm PVN gửi tại OceanBank 25.000 tỷ đồng.

"Chúng tôi nhận thức chính sách của Nhà nước là không được nhận lãi ngoài, vì có thể bị kết luận là tham ô, có thể bị truy tố. Đã có 1 công ty của PVN nhận lãi ngoài liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như sau đó chúng tôi có công văn kịp thời nhắc nhở các đơn bị không được nhận lãi suất ngoài nên chúng tôi không nhận tiền lãi ngoài như Sơn khai", ông Ninh Văn Quỳnh cho biết.

Khi được hỏi về ý kiến của ông Quỳnh, bị cáo Sơn đã gửi lời xin lỗi tòa vì trước đây không khai ra các cá nhân nhận tiền vì sợ ảnh hưởng đến PVN và các công ty con của PVN.

Tin mới lên