Tiêu điểm

Bị cắt điện, Xi măng Công Thanh 'khóc ròng' vì ngưng trệ sản suất

(VNF) - Với lý do chậm trả 20,4 tỷ đồng tiền điện, ngày 28/3, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã cắt điện đối với Công ty Xi măng Công Thanh khiến hoạt động kinh doanh sản xuất bị ngưng trệ, doanh nghiệp thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

Bị cắt điện, Xi măng Công Thanh 'khóc ròng' vì ngưng trệ sản suất

Xi măng Công Thanh bị cúp điện giữa đại dịch Covid-19

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, trên thực tế, số tiền nợ của Công ty Xi măng Công Thanh (sau đây gọi tắt là Công Thanh) là không lớn (khoảng trên 20 tỷ đồng).

Cụ thể, Công Thanh còn nợ Điện lực tỉnh Thanh Hóa 3 kỳ gồm: Kỳ 3 của tháng 2/2020 là 9,8 tỷ đồng; kỳ 1 của tháng 3/2020 là 7,3 tỷ đồng; kỳ 2 của tháng 3/2020 là 3.3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Công Thanh khu vực phía Bắc chia sẻ, ngày 27/3, chúng tôi có họp với UBND tỉnh Thanh Hoá, Tổng công ty điện lực Miền Bắc và các đơn vị có liên quan để xin giãn thời gian nộp tiền điện cho Công Thanh vì những khó khăn khách quan khi đại dịch Covid -19 hoành hành.

"Số tiền chúng tôi nợ chỉ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2020, trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, Doanh nghiệp sản xuất xi măng chịu ảnh hưởng rất lớn do đối tác chủ yếu là bên Trung Quốc, hàng hóa sản xuất ra không bán được. Vì thế, rất mong muốn các đơn vị hỗ trợ cho doanh nghiệp".

"Với lý do bất khả kháng trên, Công Thanh chưa thanh toán đúng hạn tiền điện cho Điện lực Thanh Hoá theo khoản 2 điều 10 hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất xi măng số 18/000012 ngày 6/4/2018 được ký giữa Tổng công ty điện lực miền Bắc và Công ty CP xi măng Công Thanh có quy định về trường hợp bất khả kháng. Vì thế, Công ty đề nghị gia hạn thanh toán tiền điện sau 2 tháng kể từ khi hết dịch Covid19", ông Tài cho biết.

Tuy nhiên, đề nghị này của Công Thanh không được chấp nhận, ngày 28/3, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã cắt điện khiến một loạt các hoạt động sản xuất của đơn vị ảnh hưởng, thiệt hại tới hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

"Ông chủ" Công Thanh cầu cứu Chính phủ

Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công Thanh chia sẻ: Do không có điện sản xuất, nên doanh nghiệp bị thiệt hại rất nặng nề.

Ví dụ như: Chúng tôi đang sử dụng dây chuyền sản xuất xi măng có công suất 6.000 tấn/ngày, khi bị dừng, doanh nghiệp thiệt hại 260.000 USD/ngày (khoảng 6 tỷ đồng/ngày). Ngoài ra, một ngày dừng lò không có sản phẩm sẽ mất đi doanh thu 13.500 tấn Clinker tương đương 470.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng/ngày).

"Đó là chưa kể đến chi phí khi đốt lại lò dây chuyền 1 công suất 2.500 tấn/ngày sẽ "ngốn" khoảng 30.000 lít dầu và 30 tấn than. Chi phí đốt lại lò dây chuyền 2 (mới đưa vào năm 2016) có công suất 11.000 tấn Clinker/ngày và 7.200 tấn xi măng/ngày là 100.000 lít dầu và 100 tấn than. Như vậy, chỉ trong 1 ngày bị cắt điện, Xi măng Công Thanh đã thiệt hại tới hàng chục tỷ đồng".

Trong công văn "cầu cứu", Tổng bí thư -Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ ban ngành, các đơn vị có liên quan, ngày 28/3, "ông chủ" Tập đoàn Công Thanh cũng nêu những lý do khách quan khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội, việc xuất khẩu xi măng và clinker tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn khiến doanh thu sụt giảm, hàng tồn kho tăng cao. Bản thân, Xi măng Công Thanh đang vật lộn tìm phương án kích cầu thị trường duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Ảnh: Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công Thanh

"Dù khó khăn, nhưng Công Thanh luôn thanh toán tiền điện cho Điện lực Thanh Hóa đầy đủ kể cả tiền lãi và phạt trả chậm (chúng tôi thanh toán chậm do những lúc khó khăn chưa có nguồn thu). Đến nay, chúng tôi chỉ nợ tiền điện cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2020 (giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng), nhưng Công ty điện lực Thanh Hoá vẫn khá cứng nhắc khi cúp điện khiến hoạt động sản xuất của đơn vị bị ngưng trệ".

"Hiện, Công ty chúng tôi không thể xuất hàng cho khách hàng, ảnh hưởng đến việc thu tiền để có thể thanh toán sớm tiền nợ cho Công ty Điện lực huyện Tĩnh Gia, Công ty điện lực Thanh Hóa", ông Nguyễn Công Lý chia sẻ.

Vì thế, "Ông chủ" Tập đoàn Công Thanh mong muốn Bộ Công thương, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc và các đơn vị liên quan hỗ trợ thanh toán chậm tiền điện các kỳ với Công ty Điện lực huyện Tĩnh Gia – Công ty điện lực Thanh Hóa cho đến khi tổ chức WHO công bố hết đại dịch Covid-19. 

"Về phía Xi măng Công Thanh, chúng tôi cam kết thanh toán đầy đủ tiền nợ điện các kỳ cùng tiền lãi chậm thanh toán", ông Nguyễn Công Lý nói.

Trao đổi với VietnamFinance, ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng: Việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất là cần thiết khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11 ngày 4/3/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 lan rộng. Đồng thời, Chính phủ đã và đang xây dựng chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện như, giảm chi phí thực chất từ miễn, giảm thuế, phí, lãi suất vay, giãn hoãn nợ, cho chậm nộp các loại phí, thuế..."

"Trong bối cảnh này cần tạo điều kiện tối đa hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, từ đó có những biện pháp phù hợp, đúng đối tượng", ông Phùng Văn Hùng chia sẻ.

Tin mới lên