Tiêu điểm

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng các doanh nhân nhân ngày 13/10

(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021), ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi thư chúc mừng đến các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong khối.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng các doanh nhân nhân ngày 13/10

Ông Nguyễn Long Hải

Trong thư, ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, năm 2021, Việt Nam phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đỉnh điểm là đợt bùng phát lần thứ 4 dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống, ứng phó diễn biến của dịch bệnh; ứng dụng có hiệu quả nền tảng công nghệ số, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 5,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiên phong chung tay cùng cả nước chống dịch, thực hiện miễn giảm chi phí, cung cấp các vật tư, thiết bị, dịch vụ phục vụ với tổng số tiền là 22.811 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 2.799 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu các doanh nghiệp và doanh nhân trong khối đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế cũng như trong phòng, chống dịch; qua đó khẳng định vai trò nòng cốt, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

Người đứng đầu Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng mong muốn các đơn vị trong khối tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu tình hình diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, bảo tồn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

Ông Nguyễn Long Hải sinh năm 1976, quê quán tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ tiến sỹ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn.

Tháng 1/2018, ông được điều động, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tháng 12/2020, Ban Bí thư tiếp tục điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau đó, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 8/2021, ông Nguyễn Long Hải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Tin mới lên