Tiêu điểm

Bí thư Đinh La Thăng: ‘Điều hành TP. HCM bằng kỹ trị, không phải bằng ý chí chính trị’

(VNF) - Bí thư Đinh La Thăng nêu thông điệp "kỹ trị" khi nói về việc điều hành công việc cũng như tìm kiếm phương thức phát triển TP. HCM trong tương lai.

Bí thư Đinh La Thăng: ‘Điều hành TP. HCM bằng kỹ trị, không phải bằng ý chí chính trị’

Ông Đinh La Thăng trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Quốc hội về đề xuất mới liên quan đến cơ chế riêng để phát triển TP. HCM, Bí thư Đinh La Thăng nói "cần điều hành trên phương diện kỹ trị và không thể căn cứ vào ý chí chủ quan của nhà chính trị".

Bí thư Đinh La Thăng cho hay theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị năm 2012 cho phép các bộ ngành chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù để phát triển thành phố. Việc này, theo ông Thăng là "khó khăn vì có thể được cho thành  phố nhưng khó cho cả nước". Chính vì vậy, sẽ "phải nghĩ, cần sự tham gia góp ý hiến kế của mọi người".

"Khi xây dựng cơ chế không chỉ là chuyện giữ lại bao nhiêu phần trăm ngân sách, theo hướng đó là thất bại mà phải là có cơ chế làm sao có được ngân sách nhiều hơn, để tỷ lệ phần trăm không đổi nhưng con số tuyệt đối phải tăng lên. Như thế Nhà nước cũng được nhiều hơn, thành phố cũng có nhiều tiền hơn, thì mới có điều kiện tái đầu tư phát triển", Bí thư Đinh La Thăng nói.

Trả lời câu hỏi rằng khoảng cách của TP. HCM so với các thành phố lớn trong khu vực đã quá xa, ông Thăng nói "không có gì là không thể" và trong vấn đề này sức mạnh tinh thần, sức mạnh đoàn kết đóng vai trò quan trọng.

Bí thư cũng nhấn mạnh rằng "đây là mình thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị chứ không phải ý tưởng mới mẻ gì của Bí thư cả" vì nghị quyết đã có từ 2012.

Trả lời câu hỏi của VietnamFinance về việc những cơ chế hoặc cách làm đặc thù để thúc đẩy kinh tế thành phố, chẳng hạn có nhà đầu tư xin làm casino thì ông có đồng ý không, Bí thư Đinh La Thăng nói "một thành phố phát triển không cứ gì phải trông vào các dự án cụ thể như casino mà vấn đề là phải tính toán được cái gì và không được cái gì".

"Bây giờ là lúc cần điều hành trên phương diện kỹ trị. Không thể căn cứ vào ý chí chủ quan của nhà chính trị mà cần trên cơ sở phân tích đánh giá khoa học, điều kiện thực tiễn", ông lý giải.

Dẫn câu chuyện phát triển của Singapore, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng hiện nay Singapore là số 1 của khu vực nhưng trước đây thì ông Lý Quang Diệu (cố thủ tướng Singapore) từng nhìn về Sài Gòn và mơ ước 30 năm sau Singapore sẽ được như Sài Gòn, khi đó được coi là Hòn ngọc Viễn Đông.

"Quan điểm của tôi là cần một cơ chế để thành phố phát triển, còn cần cái gì thì không quan trọng, vấn đề là nội dung có phù hợp hay không, hiệu quả hay không. TP. HCM phải là số 1 về tổng thể phát triển kinh tế, vừa là thành phố đáng sống", ông nói.

Tin mới lên