Tiêu điểm

Bí thư Đinh La Thăng nêu quan điểm làm việc 'vì dân' và 'hành động'

(VNF) - Tân Bí thư Đinh La Thăng nói "để cho dân tin thì lãnh đạo cần phải xông pha vào những lĩnh vực mà người dân bức xúc và phải mang lại hiệu quả ngay".

Bí thư Đinh La Thăng nêu quan điểm làm việc 'vì dân' và 'hành động'

Ông Đinh La Thăng đến thăm nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em

Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Củ Chi, Bí thư TP. HCM Đinh La Thăng đã nhấn mạnh quan điểm làm việc "vì dân" và "hành động". "Cần vì dân, vì dân và vì dân; hành động, hành động và hành động", ông Thăng nói.

Cũng trong buổi làm việc này, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Để cho dân tin thì lãnh đạo cần phải xông pha vào những lĩnh vực mà người dân bức xúc và phải mang lại hiệu quả ngay".

Ông cũng cho rằng cần tập trung vào hành động cụ thể, lời nói cần đi đôi với việc làm, mang lại hiệu quả cụ thể. "Chỉ có như thế, người dân mới tin và đi theo Đảng, và chỉ như thế cuộc sống của nhân dân mới đổi thay, ấm no, giàu mạnh", ông nhấn mạnh. 

Nói với lãnh đạo Củ Chi, ông Thăng cho rằng "lãnh đạo địa phương cần tập trung các thế mạnh sẵn có của mình để đưa Củ Chi dẫn đầu TP. HCM về một số lĩnh vực và "dẫn đầu không phải để lấy thành tích mà nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân".

Bí thư Đinh La Thăng đang có tuần làm việc bận rộn đầu tiên trên cương vị Bí thư TP. HCM và ông nhận được sự quan tâm đặc biệt của công luận sau "màn trình diễn" ấn tượng trong vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước đây.

Tin mới lên