Nhân vật

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

(VNF) - Chiều nay (28/2), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã công bố Quyết định số 8517 QĐ/TU ngày 21/2/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định ông Vương Đình Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Tân Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - Vương Đình Huệ.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cũng đồng thời công bố Quyết định số 8520 QĐ/TU ngày 21/2/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định này, ông Vương Đình Huệ được chỉ định tham gia làm Trưởng đoàn công tác số 1 chỉ đạo đại hội đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải, nguyên Bí Thư Thành ủy Hà Nội (chuyển công tác).

Ngoài ra, Thành uỷ Hà Nội còn ban hành Quyết định số 8531 QĐ/TU ngày 26/2/2020 về việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XVII của Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định này, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kiện toàn bổ sung ông Trần Anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, tham gia làm thành viên đoàn công tác số 1 chỉ đạo đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay ông Nguyễn Văn Tứ.

Trước đó, vào ngày 7/2, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đến ngày 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội.

Được biết, ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông có trình độ giáo sư, tiến sỹ kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ từng có thời gian công tác tại trường Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện Tài chính) trong vai trò giảng viên, trưởng khoa và Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

Sau đó, ông Huệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng kiểm toán nhà nước vào năm 2001. Đến năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ năm 2011 đến 2016, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Huệ là Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Tin mới lên