Thị trường

Bị 'trùng thương hiệu', Nova Consumer nói gì?

(VNF) - "Chúng tôi là Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, có mã số doanh nghiệp là 0301447257. Chúng tôi không phải là doanh nghiệp có tên là “Nova Consumer” (mã số doanh nghiệp 0316502937) được nêu trong danh sách đang được đề cập trên các phương tiện truyền thông và cũng không liên quan đến vụ việc này", phía Nova Consumer cho biết.

Bị 'trùng thương hiệu', Nova Consumer nói gì?

Bị 'trùng thương hiệu', Nova Consumer nói gì?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer vừa có thông báo liên quan đến doanh nghiệp có tên “Nova Consumer” trong danh sách đang được đề cập trên các phương tiện truyền thông.

"Chúng tôi là Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, có mã số doanh nghiệp là 0301447257. Chúng tôi không phải là doanh nghiệp có tên là “Nova Consumer” (mã số doanh nghiệp 0316502937) được nêu trong danh sách đang được đề cập trên các phương tiện truyền thông và cũng không liên quan đến vụ việc này", phía Nova Consumer cho biết.

Thông báo khẳng định Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer là doanh nghiệp đại chúng, với mã chứng khoán được cấp là NCG, hiện sở hữu danh mục sản phẩm ở hai lĩnh vực là nông nghiệp và hàng tiêu dùng với hệ thống hơn 80.000 điểm phân phối trong nước, xuất khẩu hơn 27 quốc gia.

"Tiền thân là Tập đoàn Anova với bề dày 30 năm phát triển, Nova Consumer sẽ tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi là nông nghiệp nhằm cung cấp giải pháp chăn nuôi toàn diện cho khách hàng, bao gồm cả con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y - vaccine và trang trại, đồng thời phát triển mạnh lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, hoàn thiện chuỗi 3F", thông báo cho hay.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và có hành động cần thiết nhằm đảm bảo uy tín cũng như mọi quyền lợi hợp pháp của đối tác và khách hàng.

Tin mới lên