Nhân vật

Bill Gates không cảm thấy quá hối tiếc vì bỏ học Harvard

(VNF) - Bill Gates không nghĩ là mình đã bỏ lỡ kiến thức vì "vẫn luôn tự học bất cứ thứ gì thấy cần phải tìm hiểu".

Bill Gates không cảm thấy quá hối tiếc vì bỏ học Harvard

Gates cho rằng mình là kẻ bỏ học khác người vì vẫn luôn theo học nhiều khóa online của các trường đại học.

Chuyện Bill Gates bỏ học giữa chừng có lẽ đã trở thành một huyền thoại. Ông trúng tuyển vào Đại học Harvard với thành tích rất cao trong kỳ thi SAT, nhưng đã nhanh chóng bỏ học vào năm 1975 để sáng lập công ty Microsoft, bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp của tỷ phú giàu nhất thế giới. Nhiều người nghĩ ông điên rồ, nhưng "con người quái gở" đã thành công khi sẵn sàng theo đuổi đam mê.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Bloomberg, Bill Gates cho biết ông không cảm thấy quá hối tiếc về quyết định bỏ học Harvard. Gates nói rằng mình cũng thích nhiều thứ ở đại học, chẳng hạn như "xung quanh bạn có nhiều người thông minh, họ cho bạn điểm tốt và khiến bạn cảm thấy mình thông minh hơn..." nhưng ông không nghĩ là mình đã bỏ lỡ kiến thức vì "vẫn luôn tự học bất cứ thứ gì mình thấy cần phải tìm hiểu".

Thực tế, Bill Gates vốn nổi tiếng là một người thích đọc sách. Vị tỷ phú thường thường đọc 50 cuốn mỗi năm. Ông cũng theo học các khóa học trực tuyến và cũng thường xuyên trau dồi vốn hiểu biết qua mọi phương tiện sẵn có để bù đắp cho những gì ông đã bỏ lỡ ở Harvard.

 "Tôi là một kẻ bỏ học khác người bởi tôi vẫn luôn theo học nhiều khóa online của các trường đại học", Gates nói. "Tôi thích cảm giác được là một sinh viên".

Có vẻ như Bill Gates đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình về giáo dục đại học. Mặc dù từng là một sinh viên bỏ học nhưng quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation của ông và vợ vẫn đang xem đại học là một ưu tiên lớn với nỗ lực giảm thiểu học phí đại học, ngay cả khi đây vẫn còn là một trong những điểm gây tranh cãi giữa các chính trị gia. Trong một bài phát biểu gần đây, ông cũng nhận định rằng tấm bằng đại học rất dễ bị "đánh giá thấp".

Năm 2007, Gates đã quay lại Harvard và được nhận bằng tốt nghiệp danh dự từ nhà trường.

Thời ông còn là sinh viên tại Harvard, một giáo sư trong trường từng nhận xét: "Gates là một doanh nhân kiệt xuất nhưng cũng là cá nhân quái gở". Gates cũng rất hay bùng học và chỉ thi thoảng xuất hiện ở vài lớp mà ông đăng ký. Gates nói ông thích cảm giác được nhảy vào một buổi học ngẫu nhiên và nhồi nhét kiến thức trước khi thi.

Giống như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Oprah Winfrey, những người thành công bỏ học giữa chừng, Bill Gates đã trở thành hình mẫu của rất nhiều người theo chủ nghĩa hoài nghi vào giáo dục. Những người này cho rằng, nếu các tỷ phú đều không cần bằng đại học thì bằng cấp với họ cũng là điều không cần thiết.

Tuy nhiên, Gates cũng từng nói rằng mặc dù đã bỏ học và may mắn thành công khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhưng một tấm bằng tốt nghiệp đại học vẫn là con đường chắc chắn và an toàn hơn để dẫn đến thành công.

Tin mới lên