Tiêu điểm

Bình Dương có Giám đốc Công an mới, Buôn Ma Thuột có tân Bí thư Thành ủy sinh năm 1975

(VNF) - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk Từ Thái Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột là những tin tức nhân sự đáng chú ý vừa qua.

Bình Dương có Giám đốc Công an mới, Buôn Ma Thuột có tân Bí thư Thành ủy sinh năm 1975

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nhận quyết định bổ nhiệm

Phó giám đốc công an Quảng Ninh làm Giám đốc Công an Bình Dương

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc bổ nhiệm đại tá Trịnh Ngọc Quyên, 50 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Bộ Công an cũng có quyết định đại tá Nguyễn Hoàng Thao, 56 tuổi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh được chuyển ngành để đến nhận nhiệm vụ tại Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Thao trước đó đã được bầu và chuẩn y làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Cả hai quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao chuyển ngành, làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên quê quán tại Ninh Giang, Hải Dương. Ông là Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đầu tiên trong ba nhiệm kỳ gần đây không phải là người địa phương.

Đại tá Quyên có học vị tiến sĩ an ninh, từng đảm nhiệm các chức vụ cục Phó thư ký thứ trưởng Bộ Công an, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh trước khi đến nhận nhiệm vụ tại Bình Dương.

Còn Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao sinh năm 1963, quê quán thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Theo TTXVN, trước khi chuyển ngành đến công tác tại Tỉnh ủy Bình Dương, ông là đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, là tiến sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm học.

Ông từng trực tiếp chỉ đạo triệt phá thành công hàng loạt băng nhóm giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh TP. HCM.

Buôn Ma Thuột có tân Bí thư Thành ủy sinh năm 1975

Cùng ngày, Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định, bổ sung ông Từ Thái Giang (sinh năm 1975, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Từ Thái Giang (quê tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán TP. HCM và có học vị tiến sĩ kinh tế.

Ông Từ Thái Giang (sinh năm 1975) giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột từ ngày 1/4.

Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột, ông Giang là Giám đốc Sở Tài chính từ tháng 5/2015 – 4/2019.

Bí thư tiền nhiệm là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm vừa được điều chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin mới lên