Bất động sản

Bình Dương: Vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt tài sản, giám đốc công ty lĩnh án 28 năm tù

(VNF) - Ngày 2/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty bất động sản Thiên Công, sau nhiều lần tạm hoãn do bị cáo giả “điên”.

Bình Dương: Vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt tài sản, giám đốc công ty lĩnh án 28 năm tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty bất động sản Thiên Công.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Thành Công là Giám đốc của Công ty Thiên Công (quận Phú Nhuận, TP. HCM). Từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2017, Công làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc bán đất nền các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương, TP. HCM và bán căn hộ thuộc sở hữu của công ty khác cho các bị hại.

Cụ thể, Công làm giả hợp đồng phân phối độc quyền bất động sản và phiếu đặt chỗ dự án The Luxury giữa Công ty Thiên Công với Công ty DCT để lừa đảo 21 khách hàng, chiếm đoạt số tiền đặt cọc bán đất nền dự án giả The Park Luxury là 10,8 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 10/2017, Công làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và làm giả phiếu thu để lừa 5 khách hàng chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất nền dự án khu đô thị Đông Tăng Long số tiền gần 3 tỷ đồng.

Công còn dùng thủ đoạn gian dối bán 3 căn hộ chung cư Charm Plaza 1 của Công ty DCT, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng của nhiều nạn nhân và lừa đảo bán đất nền dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ tại TP. Thủ Dầu Một chiếm đoạt số tiền gần 169 triệu đồng của một nạn nhân khác.

Tổng số tiền Công lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng. Bị can Công sau đó bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Giúp sức cho Vũ Thành Công thực hiện các phi vụ lừa đảo có Nguyễn Phùng Hưng (sinh năm 1971, quê Yên Bái), là Phó Giám đốc của Công ty Thiên Công. Hưng biết dự án The Park Luxury chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép mở bán vì chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng vẫn cùng với Công tìm khách hàng, trực tiếp tư vấn và nhận tiền đặt cọc bán đất nền dự án này.

Khi nhận tiền cọc của khách hàng, Hưng là người trực tiếp ký phiếu nhận cọc với tư cách là đại diện Công ty Thiên Công với các chức danh khác nhau như Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Công.

Việc Hưng ký phiếu nhận cọc với các chức danh không có thật nêu trên là một trong những cơ sở để củng cố lòng tin cho khách hàng khi đặt cọc tiền mua đất nền trong dự án The Park Luxury. Hưng đã giúp cho Công chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, khi Hưng cùng với khách hàng đến Văn phòng Công ty DCT để hỏi về tính pháp lý của dự án và được trả lời là Công ty DCT không có bán đất nền dự án The Park Luxury và không có ký kết hợp đồng phân phối đất nền với Công ty Thiên Công.

Mặc dù biết Công ty DCT dán thông báo để cảnh báo với khách hàng về việc Công ty DCT không có bán đất nền dự án The Park Luxury nhưng Hưng vẫn tiếp tục giúp Công tư vấn và nhận tiền cọc của ông Lê Quang Giáp 100 triệu đồng, khi ông Giáp nghi ngờ dự án không có thật và đòi lại tiền cọc, Hưng đã trả lại 70 triệu đồng cho nạn nhân này.

Phạm Hoàng Thành (sinh năm 1984, ngụ quận Phú Nhuận, TP. HCM) với vai trò là nhân viên của Công ty Thiên Công cũng là cánh tay đắc lực của Công. Thành biết căn hộ B3-20 của Công ty DCT không phải là của Công nhưng vẫn đồng ý đứng tên thuê căn hộ trên để Công có căn hộ “bán” cho một khách hàng tên Phúc.

Hàng tháng, Thành đi thu tiền trả góp căn hộ của ông Phúc và giao tiền cho Công. Sau đó, Thành lại nhận tiền của Công để trả tiền thuê căn hộ cho Công ty DCT. Thành giúp sức cho Công chiếm đoạt của ông Phúc gần 125 triệu đồng. Nguyễn Phùng Hưng và Phạm Hoàng Thành đều bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Công thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Vũ Thành Công 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hình phạt bị cáo Công phải chấp hành là 16 năm tù, cộng với bản án 12 năm tù do Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên trước đó về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp bị cáo Công buộc phải chấp hành mức án 28 năm tù.

Bị cáo Hưng bị xử phạt 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Thành bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên nhưng được hưởng án treo.

Tin mới lên