Tài chính quốc tế

Bình Nhưỡng: Các cuộc tập trận của Hàn Quốc có thể ‘phá vỡ quan hệ liên Triều’

(VNF) - Uriminzokkiri, trang web đối ngoại của Triều Tiên, kêu gọi Hàn Quốc ngừng toàn bộ "hoạt động huấn luyện chiến tranh" vì chúng có thể dẫn đến phá vỡ quan hệ liên Triều.

Bình Nhưỡng: Các cuộc tập trận của Hàn Quốc có thể ‘phá vỡ quan hệ liên Triều’

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" vào năm 2016.

Trong bài đăng ngày 19/3, Uriminzokkiri cho rằng các cuộc tập trận Ssangyong và Ulchi Taegeuk sắp tới của quân đội Hàn Quốc là "thách thức sai lầm" cho hy vọng hòa bình, vi phạm các thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đã đạt được.

Bài xã luận nêu rõ: "Việc gia tăng những động thái khiêu khích của quân đội Hàn Quốc trong năm nay đi ngược lại Tuyên bố Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng tháng 9. Bất cứ hành động nào làm tình hình tồi tệ hơn đều không nên được dung thứ”.

Cùng ngày, Meari, một trang web tuyên truyền khác của Triều Tiên, cũng cho rằng quân đội Hàn Quốc nên suy ngẫm những hậu quả mà các cuộc tập trận nêu trên có thể gây ra.

Theo tiết lộ của một quan chức chính phủ Hàn Quốc hồi đầu tháng 3, cuộc tập trận mang tên "Ulchi Taegeuk" sẽ diễn ra từ ngày 27-30/5 với có sự tham gia của cả chính phủ, quân đội và khối dân sự.

Ulchi Taegeuk được quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch nhằm thay thế cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG) với quân đội Mỹ thường được diễn ra vào tháng 5 hàng năm.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ công bố sẽ không tiến hành cuộc tập trận chung Đại bàng non (Foal Eagle) và Giải phép then chốt (Key Resolve) bắt đầu từ năm nay. Cùng với việc cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" không còn được tiến hành, hai nước dự kiến sẽ chấm dứt cả 3 cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên, sau đó thay đổi tên gọi hoặc thu hẹp quy mô tập trận.

Trong khi đó, Mỹ cũng quyết định không gửi binh sĩ và khí tài đến cuộc tập trận đổ bộ thường niên Ssangyong 2019. Đây là một phần nỗ lực làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Ở động thái liên quan mới nhất, Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 19/3 cho biết Đại diện Văn phòng liên lạc chung liên Triều Kaesong bên phía Triều Tiên đã vắng mặt trong các cuộc họp của văn phòng này gần đây.

Phía Triều Tiên giải thích rằng các đại diện này vắng mặt do hoàn cảnh, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm >> Qatar tiến gần tới thỏa thuận mua S-400 của Nga bất chấp Arab Saudi phản đối

Tin mới lên