Tài chính quốc tế

Bình Nhưỡng: 'Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ'

(VNF) - Triều Tiên đã trả lời bức thư hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Triều Tiên hi vọng nước Mỹ sẽ có một "giải pháp phong cách Trump" để giải quyết những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng: 'Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ'

Bình Nhưỡng: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ"

"Chúng tôi đã hy vọng một 'giải pháp theo phong cách Trump' sẽ là một cách khôn ngoan để giảm bớt những bất đồng giữa hai bên, đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và thực tế giải quyết vấn đề", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan cho biết.

Ông Kim Kye Gwan nói rằng Triều Tiên luôn sẵn sàng đối thoại để giải quyết các vấn đề với Mỹ bất cứ khi nào phía Nhà Trắng muốn. "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump - một nỗ lực chưa từng có của bất kỳ tổng thống nào khác, đề nghị một hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều," ông nói.

Hôm 24/5, Tổng thống Donald Trump đã gửi một bức thư tới ông Kim Jong-un, thông báo cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không được diễn ra như dự định. Ông cho biết chính thái độ “giận dữ và thù địch” trong bài phát biểu gần nhất của ông Kim đã khiến ông nhận thấy thời điểm này chưa thích hợp cho một cuộc gặp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tổ chức một cuộc điện đàm. Hai nhà ngoại giao đã đồng ý tiếp tục làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ và Triều Tiên nói chuyện, theo thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào thứ Sáu.

Thông báo chính thức của ông Trump xuất hiện sau nhiều lần Triều Tiên dọa hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh vì những lời nhận xét của Phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence rằng họ có thể sẽ “chung số phận” với Libya nếu không nhanh chóng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã bị các chiến binh NATO trục xuất và sát hại sau khi dừng chương trình hạt nhân của mình.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Kye Gwan nói những lời chỉ trích của Bình Nhưỡng là một "cuộc biểu tình" chống lại lời lẽ của Mỹ và nó cho thấy sự cần thiết phải nói chuyện với Washington.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã làm việc chăm chỉ để giúp thiết lập hội nghị thượng đỉnh, cho biết ông “vô cùng bất ngờ” với quyết định của ông Trump.

"Rất đáng tiếc khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Phi hạt nhân hóa và tái thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên không thể bị lãng quên hoặc trì hoãn vì đây là một nhiệm vụ lịch sử”. Ông kêu gọi ông Trump và ông Kim nói chuyện trực tiếp.

Nhà Xanh cũng nói thêm: "Sự chân thành của các bên trong vấn đề này là không thay đổi. Rất khó để tháo gỡ các vấn đề ngoại giao nhạy cảm và khó khăn với cách liên lạc hiện tại. Chúng tôi hy vọng hai nhà lãnh đạo giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trực tiếp và gần gũi".

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Tokyo hiểu ý định của ông Trump khi hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Singapore. "Thật vô nghĩa khi có những cuộc đàm phán không đạt được kết quả," Kono nói với các phóng viên, theo hãng tin Kyodo News.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho rằng: "Điều quan trọng không phải là việc gặp gỡ của Mỹ và Triều Tiên mà là những thành tựu có thể đạt được trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và trả tự do cho các con tin”.

Tin mới lên