Tiêu điểm

Bộ Chính trị: Truy trách nhiệm người đứng đầu nếu người tố cáo bị trả thù

(VNF) - Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ thị nêu rõ 8 nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Cụ thể, lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách, kịp thời uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới.

Người đứng đầu các cấp sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp", chỉ thị nêu.

Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tham mưu ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo; chú trọng các biện pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo...

Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo ban hành quy định, hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

Người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật... phải bị xử lý nghiêm; còn những người tố cáo đúng và những nơi làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo cần được khen thưởng.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo….

Tin mới lên