Tiêu điểm

Bộ Công an nêu tên tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố và tài trợ khủng bố

(VNF) - Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an Công vừa bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Ngoài danh sách tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Việt Nam chỉ định đã công bố là “Tổ chức khủng bố Việt Tân” và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Bộ Công an bổ sung thêm danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc chỉ định.

Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Cụ thể, tổ chức liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố là “Tổ chức khủng bố Việt Tân”, tên đầy đủ là “Việt Nam cách tân cách mạng đảng” với trụ sở chính đặt tại 2530 đường Berryessa 234 San Jose, California, Mỹ và "Văn phòng 2" tại Bangkok, Thái Lan.

Tổ chức này có cơ quan tuyên truyền: báo "Kháng chiến"; đài "Việt Nam kháng chiến" và "Chân trời mới".

Đối tượng cầm đầu, chỉ huy “Tổ chức khủng bố Việt Tân” là Đỗ Hoàng Điềm (sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ) “Chủ tịch Việt Tân”; Lý Thái Hùng (sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ) “Tổng bí thư Việt Tân”.

Các thành viên tiếp theo của tổ chức này gồm: Đỗ Đăng Liêu (bí danh Lê Văn Liêu, sinh năm 1947, quốc tịch Úc); Hà Đông Xuyến (bí danh Nguyễn Duy Nhiên, sinh năm 1965, quốc tịch Mỹ); Hoàng Tứ Duy (bí danh Đoàn Quốc Huy, sinh năm 1971, quốc tịch Mỹ); Bùi Bằng Đoàn (bí danh Lý Thái Hùng, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ; Huỳnh Phạm Phương Trang (bí danh Đỗ Hồng Trang, sinh năm 1973; quốc tịch: Đan Mạch, Mỹ); Nguyễn Thế Vũ (bí danh Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam); Nguyễn Hải (bí danh Khunmi Somsak, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Quốc Hải; quốc tịch Việt Nam);

Lương Văn Mỹ (bí danh Lê Tâm Chánh, Đinh Tấn Lực, Lu James, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ); Nguyễn Đỗ Thanh Phong (bí danh Chử Định Phong, sinh năm 1970, quốc tịch Úc); Nguyễn Kim Hườn (bí danh Nguyễn Kim, sinh năm 1944, quốc tịch Mỹ); Nguyễn Ngọc Đức; Trương Leon (bí danh Trương Văn Sỹ, Ba, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ, Việt Nam); Nguyễn Quốc Quân (bí danh Chu Cảnh Lâm; Lê Trung; Tuấn Anh; Nguyen Richard; Nguyen Richard Tuan Phong; sinh năm 1953; quốc tịch Mỹ); Nguyễn Thị Thanh Vân (bí danh Trần Thanh Vân, sinh năm 1956, quốc tịch Pháp).

Tổ chức liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố thứ 2 là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tiền thân là tổ chức “Tân Dân Chủ”. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy Đào Minh Quân (Đào Văn, sinh năm 1952 tại Thừa Thiên - Huế, quốc tịch Mỹ, trú tại Santa Ana, California, Mỹ), tự xưng “Thủ tướng” của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại nước ngoài, có 7 đối tượng cầm đầu tổ chức này gồm: Đào Minh Quân (bí danh: Minh Quân, Anh Thương, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ); Kelly Triệu Thanh Hoa,m (bí danh Kelly Triệu, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ); Lâm Ái Huệ (bí danh Lâm Kim Huệ, sinh năm 1968, quốc tịch Canada); Phạm Thị Anh Đào (bí danh Lisa Phạm, sinh năm 1979, quốc tịch Mỹ); Lý Hồng Thái (tên khác Nguyễn Minh Chánh, sinh năm 1951, quốc tịch Mỹ); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1930, quốc tịch Mỹ); Quách Thế Hùng (bí danh Lê Nguyễn Bình, sinh năm 1948, quốc tịch Mỹ).

Các thành viên của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” gồm: Đặng Hoàng Thiện (sinh năm 1992, quê quán TP. HCM, tôn giáo: phật giáo); Bùi Công Thành (sinh năm 1990, quê quán TP. HCM, tôn giáo: Thiên chúa); Vũ Mộng Phong (sinh năm 1972, quê quán Đồng Nai); Trương Tấn Phát (sinh năm 1984, quê quán TP. HCM, tôn giáo: Thiên chúa);Trần Văn No (sinh năm 1984, quê quán Quảng Nam, tôn giáo: Tin lành); Trần Quốc Lượng (sinh năm 1991, quê quán Bình Định);

Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1985, quê Đồng Nai, dân tộc Kinh, tôn giáo: Thiên chúa); Lê Hùng Cường (sinh năm 1991, quê Long An, tôn giáo Cao đài); Hùng Văn Vương (sinh năm 1993, quê Bình Định); Hoàng Văn Dương (sinh 1994, quê Đồng Nai); Đoàn Văn Thế (sinh 1994, quê Thái Bình); Thái Hàn Phong (sinh năm 1982, quê Đồng Nai); Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1982, quê Bến Tre); Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1990, quê Bình Dương); Nguyễn Đức Sinh (sinh năm 1985, quê Quảng Ngãi).

Tin mới lên