Tiêu điểm

Bộ Nội vụ bổ nhiệm loạt nhân sự mới, TP Vinh có tân Chủ tịch

(VNF) - Ông Trần Ngọc Tú (sinh năm 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Trưởng Công an TP. Vinh, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Vinh.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm loạt nhân sự mới, TP Vinh có tân Chủ tịch

Đại tá Trần Ngọc Tú, tân Chủ tịch UBND TP. Vinh

UBND TP. Vinh có Chủ tịch mới

Ngày 29/11, tại tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Vinh (Nghệ An), khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trần Ngọc Tú được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, với số phiếu tuyệt đối 36/36 phiếu bầu.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, tại kỳ họp HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND TP. Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Tú.

Trước đó, HĐND TP. Vinh đã tiến hành xem xét miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoài An (được nghỉ hưu theo chế độ).

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Đình Luân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

HĐND thành phố cũng tiến hành xem xét miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP. Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Ngô Thị Hường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

Ông Trần Ngọc Tú sinh ngày 10/4/1964, quê quán xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn Đại học An ninh nhân dân; thạc sỹ Luật

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Vinh, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp vụ

Ngày 28/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo cấp vụ và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao các quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao các quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; bổ nhiệm bà Trần Thị Liên Hương, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng ký quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế đối với ông Lê Trọng Vinh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2018.

Bộ Nội vụ cũng ra thông báo về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh Thanh tra Bộ điều hành công tác Thanh tra Bộ Nội vụ kể từ ngày 01/12/2018; quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối bộ, ngành Trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối bộ, ngành Trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ; quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Việt, Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ.

Nam Định có tân Giám đốc Sở Xây dựng 

Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã trao Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó ông Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định kể từ ngày 27/11/2018.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao Quyết định số 2656/QĐ-UBND, ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho ông Phan Văn Phong, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 27/11/2018 đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Sở theo quy định.

>>> Xem thêm: Chánh Văn phòng Bộ Công an nói gì về tin đồn bắt ông Trần Bắc Hà?

Tin mới lên