Tiêu điểm

Bổ sung vụ ông Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

(VNF) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quyết định bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Bổ sung vụ ông Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Bổ sung vụ ông Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2019

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung 1 vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sagri vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Sagri, quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963; nguyên Tổng giám đốc; cư trú tại số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP. HCM); Nguyễn Thành Mỹ (sinh năm 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. HCM).

Được biết, Sagri là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với quy mô lớn, thuộc UBND TP. HCM. Hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai, dự án... tại đơn vị này đã xảy ra suốt một thời gian dài. Thanh tra TP. HCM từng có nhiều kết luận về những sai phạm tại Sagri.

Cũng theo các cơ quan thanh tra, các sai phạm tại Sagri xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến gần 20 lãnh đạo chủ chốt của Sagri trong HĐTV, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên…

Riêng cá nhân ông Lê Tấn Hùng, ngoài “khoản ký khống hợp đồng hơn 13 tỷ đồng”, còn bị xác định có trách nhiệm trong các vi phạm về quản lý tài chính, đất đai, dự án... thời kỳ liên quan.

Sau khi có kết luận thanh tra toàn diện vào tháng 10/2017, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề vi phạm của Sagri. Đến tháng 3/2018, UBND TP. HCM quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, UBND TP. HCM đã bàn và thấy mức xử lý kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng là “chưa tương xứng với mức độ sai phạm”. Đến tháng 1/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt Đảng.

Về mặt chính quyền, ông Hùng cũng bị Chủ tịch UBND TP. HCM kỷ luật cảnh cáo. Giữa tháng 6/2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác và bị cách chức Tổng giám đốc Sagri vì “đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty”.

Ngoài cá nhân ông Lê Tấn Hùng, đến nay cũng mới chỉ có bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng Sagri có liên đới trách nhiệm về “khoản ký khống hợp đồng hơn 13 tỷ đồng”, bị kỷ luật cảnh cáo.

>>> 6 tháng đầu năm 2019: Kê biên, phong tỏa tài sản hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

Tin mới lên