Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Ả Rập Xê Út mất chức vì điện nước tăng giá

(VNF) - Quốc vương Ả Rập Xê Út đã quyết định sa thải Bộ trưởng Bộ Điện lực và Cấp nước của quốc gia này trong bối cảnh người dân giận dữ vì giá năng lượng leo thang.

Bộ trưởng Ả Rập Xê Út mất chức vì điện nước tăng giá

Bộ trưởng Điện và Nước Arab Saudi Abdulla al-Hussayen. Ảnh: AFP

Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út vừa ký sắc lệnh hoàng gia sa thải Bộ trưởng Bộ Điện lực và Cấp nước Abdulla al-Hussayen và để Bộ trưởng Nông nghiệp Abdel Rahman al-Fadli tạm thời giữ chức vụ này, hãng thông tấn quốc gia SPA đưa tin.

Do ảnh hưởng của việc giá dầu sụt giảm, hồi tháng 12/2015, Chính phủ Ả Rập Xê Út quyết định giảm bớt các khoản trợ giá điện, nước và nhiều dịch vụ công cộng khác. Mức giá mới do Bộ Điện lực và Cấp nước đưa ra đã bị chỉ trích nặng nề vì quá cao.

Để xoa dịu dư luận, ông al-Hussayen đã đề nghị người dân tự đào giếng để giảm chi phí dùng nước nhưng sau đó còn bị phản đối dữ dội hơn. Phó Thủ tướng thứ hai của Ả Rập Xê Út Mohammad bin Salman cũng nhận định mức giá nước mới không phù hợp và cho biết sẽ làm việc với giới hữu trách để chỉnh sửa.

Người dân Ả Rập Xê Út ngày càng than phiền nhiều hơn trên mạng xã hội do giá nước sắp tăng. Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Ả Rập Xê Út đã đề nghị chính phủ nước này suy nghĩ lại, theo VOA. Hoàng tử Mohammed bin Salman hồi đầu tháng gọi quyết định tăng giá điện nước là "không hài lòng".

Tháng 12/2015, hàng loạt cải cách chưa từng có được thông qua tại Ả Rập Xê Út, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu thế giới giảm trong hai năm trước đó. Hoàng tử bin Salman, kiến trúc sư của các cải cách, dự kiến thông báo một chương trình nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, phụ thuộc đến 70% vào dầu mỏ, vào ngày mai.

"Chúng tôi đang tích cực nghiên cứu các cải cách trong bộ tài nguyên nước để mọi thứ phù hợp với kế hoạch đã thống nhất", hoàng tử nói nhưng không nêu chi tiết.

Tin mới lên