Nhân vật

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng

(VNF) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng

Ông Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng.

Chiều 12/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Vũ Hải Sản đều là các cán bộ Quân đội trưởng thành từ cơ sở, có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, thử thách và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.

Theo Chủ tịch nước, việc thăng quân hàm cấp tướng cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương với cá nhân Đại tướng Phan văn Giang và Thượng tướng Vũ Hải Sản.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị Bộ Quốc phòng nói chung, cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng”, Chủ tịch nước đề nghị.

Được biết, ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông tốt nghiệp trường Sỹ quan Tăng - Thiết giáp và được phong hàm Trung úy năm 1983.

Cũng trong năm 1983, ông được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Tại đây, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như đại đội trưởng, phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, trung đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng.

Năm 2003, ông Giang được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, đồng thời là phó bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân đoàn 1. Năm 2008, ông là phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân đoàn 1, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn.

Từ năm 2010 đến năm 2016, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ tư lệnh Quân đoàn 1, phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn; phó tổng Tham mưu trưởng, bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; tư lệnh Quân khu 1, phó bí thư Đảng ủy Quân khu; thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 1/2016, tại đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XII, ông Phan Văn Giang được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Đến tháng 5/2016, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân. Sau đó 4 ngày, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đáng chú ý, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng vừa diễn ra vào tháng 1/2021, ông Phan Văn Giang tiếp tục được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông đã được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn ông Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin mới lên