Nhân vật

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

(VNF) - Ngoài là Phó trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa được phân công làm Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Chiều 23/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn chức danh Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiêm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể đã chuyển công tác khác.

Đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Phó trưởng ban chỉ đạo, thay thế ông Nguyễn Văn Thể, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: tổng giám đốc Ngân hàng VietinBank; phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên.

Tháng 10/2022, ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin mới lên