Nhân vật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin rao bán căn hộ giá 25,8 triệu USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin sở hữu một căn hộ sang trọng trị giá xấp xỉ 25,8 triệu USD tại trung tâm thành phố New York, Mỹ.

Căn hộ của ông Mnuchin tọa lạc tại quận Manhattan đắt đỏ, lần đầu được vị bộ trưởng rao bán vào tháng 9/2018 với giá 32,5 triệu USD. Đến tháng 8/2020, giá bất động sản này giảm xuống còn gần 25,8 triệu USD. Ảnh: Warburg Realty
Căn hộ có 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm, nằm trong một tòa chung cư được xây dựng vào năm 1929. Phòng khách thoáng đãng, thanh lịch với những gam màu nhẹ nhàng được phối hài hòa.
Thư viện sáng sủa, rộng rãi, mang phong cách cổ điển. Những nội thất bằng gỗ vừa đem lại cảm giác ấm áp, vừa làm nổi bật những đường nét sang trọng.
Nhà bếp rộng lớn, thông thoáng, mang tông màu trắng chủ đạo, được trang hoàng với nhiều công cụ nấu nướng hiện đại.
Phòng ăn trang trọng, được bài trí tinh tế với các bức tranh và những đồ nội thất cầu kỳ.
Phòng ngủ chính rộng lớn, trang nhã, được tích hợp với một phòng tắm và một phòng thay đồ.
Phòng tắm chính trông như một khu spa cao cấp với nhiều nội thất sang trọng được lát đá cẩm thạch.
Tin mới lên