Phát ngôn & Hành động

Bộ trưởng TNMT thừa nhận nhiều vi phạm đất đai ở các nông lâm trường

(VNF) Phát biểu trong phiên họp ngày 10/11 của Quốc hội trước phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TNMT) Nguyễn Minh Quang thừa nhận các khuyết điểm của Bộ TNMT trong quản lý đất đai do các nông lâm trường sử dụng thời gian qua.

Bộ trưởng TNMT thừa nhận nhiều vi phạm đất đai ở các nông lâm trường

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng với nhiệm vụ được giao là xây dựng văn bản pháp luật, chính sách sử dụng đất, đo vẽ địa chính và cấp giấy chứng nhân sử dụng đất, thanh tra xử lý đối tượng được giao đất và xử lý sau thanh tra, nhưng những công việc này còn quá hạn chế.

"Bộ TNMT thừa nhận chậm ban hành văn bản hướng dẫn đất nông lâm trường, chưa tổ chức thanh tra tất cả nông lâm trường, chưa quan tâm xử lý sau thanh tra dẫn đến vi phạm kéo dài gây bức xúc xã hội" – ông nói. Để khắc phục tình hình, hiện Bộ TNMT đang phối hợp với Bộ NNPTNT thành lập các tổ công tác, xuống các địa phương trọng điểm hướng dãn thực hiện do vẽ hồ sơ địa chính, đảm ảo tiến độ đề ra của Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang kiến nghị: "Để công tác đo vẽ địa chính hoàn thành, chúng tôi tha thiết đề nghị Quốc hội và Chính phủ hỗ trợ 1.000 tỷ đồng làm kinh phí thực hiện, dù trước đó Chính phủ đã thông qua số tiền 600 tỉ đồng rồi nhưng tôi đề nghị số tiền này tăng lên".

Ngày 10/11, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận báo cáo giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

Hầu hết các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện "nỗi đau" khi gần 8 triệu ha đất, đất rừng của Nhà nước giao cho các nông lâm trường quản lý, sử dụng nhưng hiệu quả rất kém, có nhiều sai phạm. Các đại biểu đã đề nghị chỉ rõ trách nhiệm quản lý của các bộ ngành, địa phương.

Tin mới lên