Tài chính quốc tế

Bốn tàu chiến Hạm đội Biển Đen Nga khai hỏa sát sườn Syria

(VNF) - Bốn tàu chiến uy lực khét tiếng thuộc Hạm đội Biển Đen Nga tiến hành tập trận tác chiến bắn tên lửa tại Địa Trung Hải, sát sườn điểm nóng Syria.

Bốn tàu chiến Hạm đội Biển Đen Nga khai hỏa sát sườn Syria

Hạm đội Biển Đen Nga khai hỏa sát sườn Syria

Giữa những căng thẳng chưa hạ nhiệt tại Trung Đông, Hạm đội Biển Đen Nga vừa huy động ít nhất 4 tàu chiến bao gồm tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich, Essen cùng tàu hộ vệ Pytlivy, Smetlivy tiến hành đợt tập trận tác chiến lớn tại Địa Trung Hải, sát sườn Syria - quốc gia vừa bị Mỹ và đồng minh tấn công bằng tên lửa.


Tàu chiến Nga khai hỏa trên Địa Trung Hải - sát sườn Syria

Thông cáo của Hạm đội Biển Đen phát đi ngày 24/4 cho biết 4 tàu chiến kể trên đang tiến hành tập trận 2 chiều kết hợp với các hoạt động trên biển. Trong cuộc tập trận khiến Mỹ và các đồng minh phương Tây quan ngại, 2 tàu Đô đốc Grigorovich, Essen đảm nhận nhiệm vụ tấn công tàu Pytlivy và Smetlivy. Đáp lại, các tàu Pytlivy và Smetlivy sẽ triển khai hỏa lực mạnh nhằm đáp trả một cách tương xứng và mạnh mẽ cuộc tấn công giả định của kẻ thù trên Địa Trung Hải.



Không chỉ tập trận tác chiến 2 chiều trên biển, các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga còn tiến hành khai hỏa thị uy sức mạnh bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu giả định trên bờ biển. Cũng như nhiều cuộc tập trận khác, thủy thủ thuộc lực lượng hải quân Nga còn được thực hành việc kiểm soát nhanh thiệt hại có thể xảy ra trong tác chiến. Kết thúc cuộc tập trận tác chiến 2 chiều và tấn công các mục tiêu trên bờ biển, các tàu chiến Hạm đội Biển Đen Nga sẽ tiếp tục sứ mệnh chỉ huy biệt đội Hải quân ở vùng tác chiến xa. 



>>>  Mỹ, Pháp động binh ở Syria, 'rồng lửa' S-400 Nga bắt đầu đáp trả?

Cuộc tập trận của Hạm đội biển Đen Nga diễn ra sau khi Mỹ và đồng minh tấn công Syria
bằng hơn 100 quả tên lửa sáng 14/4 nhằm đáp trả cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Damascus. Cuộc tấn công này có sự tham gia của tàu ngầm Mỹ USS John Warner phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ Địa Trung Hải và sự góp sức tích cực từ lực lượng Anh, Pháp. 



Trong cuộc tấn công này của Mỹ và đồng minh, các hệ thống phòng thủ tên lửa hùng mạnh của Nga, cùng tàu chiến sát sườn Syria chưa có phản ứng đáp trả. Tuy nhiên, quan chức Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục tấn công Syria.

Ngoài cuộc tập trận kể trên, tàu đổ bộ lớp Alligator của Nga chở hàng loạt xe tăng BTR-80, xe tải Ramaz, xe cứu thương và radar Pelena-1 cập cảng là căn cứ hải quân của Nga đóng ở Tartus, bờ biển miền Bắc Syria. Tàu vận tải Alexandr Tkachenko của Nga cũng trên đường đến căn cứ hải quân Nga ở Tartus, Syria...

>>>  Tàu chiến, vũ khí Nga rầm rập tiến đến Syria

Tin mới lên