Bất động sản

BRG kiến nghị Hà Nội gỡ khó cho dự án công viên Hello Kitty tại Tây Hồ

(VNF) - Tập đoàn BRG kiến nghị Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành hỗ trợ dự án tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà Sanrio Hello Kitty World sớm được triển khai.

BRG kiến nghị Hà Nội gỡ khó cho dự án công viên Hello Kitty tại Tây Hồ

Khu đất thực hiện dự án công viên Hello Kitty của BRG được quây tôn và bỏ hoang trong nhiều năm qua.

Tại hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19” tổ chức mới đây, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy nhanh thủ tục giải quyết thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khởi công các dự án.

Bà Nga cũng đề nghị Hà Nội tạo điều kiện thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa thành ngành công nghiệp kinh tế, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế Thủ đô. 

Chủ tịch Tập đoàn BRG kiến nghị Hà Nội cần có những công trình mang dấu ấn đặc trưng. Hiện BRG đang góp vốn để xây dựng công trình vui chơi trong nhà Hello Kitty tại quận Tây Hồ.

Lãnh đạo BRG kiến nghị Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành TP. Hà Nội hỗ trợ dự án sớm được triển khai để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi của trẻ em, thanh thiếu niên Thủ đô và khách du lịch.

Chủ tịch Tập đoàn BRG cũng đề xuất TP. Hà Nội tiếp tục có các giải pháp liên quan đến thuế, phí, lãi suất ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, giảm giá điện...

Dự án công viên Hello Kitty từng được công bố vào năm 2018 và thời điểm đó dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên do quá trình phê duyệt quy hoạch của Hà Nội kéo dài nên dự án không thể khởi công ngay sau đó.

Đến tháng 5/2019, BRG cho biết dự án công viên Hello Kitty đang chuẩn bị được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tuy vậy, dự án sau đó lại rơi vào tình trạng "đắp chiếu".

Được biết, dự án tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà Sanrio Hello Kitty World của BRG có diện tích gần 3ha, tọa lạc tại số 151 - 153 Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tổng vốn đầu tư của dự án không được BRG công bố. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn này cho biết có những hạng mục trò chơi được doanh nghiệp này đầu tư hàng triệu USD.

Tin mới lên