Thị trường

Cá cược đua ngựa sẽ lên ngôi?

Được đề xuất lần đầu từ năm 2005 với số vốn đầu tư là 570 triệu USD tại Vĩnh Phúc nhưng chưa được chấp thuận, dự án trường đua ngựa GOMAX tại Vĩnh Phúc tưởng như đã rơi vào quên lãng nhưng lại bất ngờ được nhà đầu tư tái khởi động lại vào tháng trước với số vốn đầu tư tăng gấp ba lần. Điều này có cho thấy đầu tư đua ngựa có vẻ đang thực sự hấp dẫn ở VN.

Cá cược đua ngựa sẽ lên ngôi?

Ảnh minh họa.

Cuối tháng Tám vừa qua, khi thông tin về các dự án đầu tư trường đua ngựa liên tiếp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc cũng chào đón nhà đầu tư GOMAX I&D của Hàn Quốc đến kèm theo một đề xuất đầu tư trường đua ngựa.

Người cũ trở lại…với dự án lớn hơn

Có điều, GOMAX I&D không phải là một nhà đầu tư xa lạ gì với Vĩnh Phúc, bởi cách đây 11 năm, Cty này đã lần đầu tiên xin cấp phép đầu tư xây dựng một trường đua ngựa với quy mô vốn 570 triệu tại Vĩnh Phúc. Ngoài trường đua chính tại Vĩnh Phúc ra, GOMAX cũng muốn được đầu tư 20 điểm cá cược trên khắp cả nước. Khi đó, thông tin từ dự án này đã được gửi đến tất cả các Bộ, ngành có liên quan để xin ý kiến, vì các cược đua ngựa vẫn còn chưa có tiền lệ ở Việt Nam, và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ. Nhưng rào cản duy nhất lại nằm ở chỗ khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh mà GOMAX đề xuất.

"Thời điểm đó chúng tôi nhận được thông báo của Bộ Tài chính rằng Chính phủ đang soạn thảo một nghị định về hoạt động kinh doanh cá cược thể thao và chúng tôi phải đợi nghị định đó ban hành mới được cấp phép", ông Jung Young Jin – Giám đốc chiến lược và Quản lý của GOMAX, kể lại và nói rằng ông nghĩ chỉ khoảng năm 2008 là sẽ nhận được giấy phép.

Đúng là dự thảo về kinh doanh cá cược thể thao đã được chuẩn bị từ năm 2007, nhưng nhà đầu tư cứ chờ đợi hết năm này qua năm khác, nghị định vẫn chưa được hoàn thành. Qua nhiều năm, GOMAX chả còn nhắc gì tới dự án đó nữa. Có lẽ nhà đầu tư cũng thấy nản lòng với tiến độ quá chậm của việc ban hành nghị định.

Nhưng tới thời điểm tháng Tám vừa qua, khi những thông tin về việc nghị định sắp được ban hành, GOMAX đã quay trở lại Vĩnh Phúc. Có điều khác với lần trước, lần này hồ sơ mang theo để trình với chính quyền địa phương là một dự án có quy mô vốn lớn gấp ba dự án trước.

"Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi nên chúng tôi phải lập một dự án đầu tư mới," ông Jung nói. Ông cũng cho biết, thông tin về việc nghị định kinh doanh cá cược thể thao sắp ban hành mang lại nhiều niềm tin cho các nhà đầu tư như GOMAX.

Theo đề xuất của GOMAX, dự án sẽ là một tổ hợp trường đua ngựa và thể thao giải trí với tổng vốn đầu tư là 1,5 tỷ USD, bao gồm trường đua ngựa, sân gôn, khu thể thao giải trí, khu nhà ở và cả biệt thự. Ngoài ra, nhà đầu tư còn cho biết sẽ tự đầu tư xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnh, thành.

Báo cáo về dự án của GOMAX cho biết 85% số vốn đầu tư sẽ được huy động từ các đối tác và các nhà đầu tư tài chính, và 15% còn lại sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn tự có. Sau 36 tháng xây dựng, tính từ ngày cấp phép, tổ hợp này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu rất lớn là 972 triệu USD một năm. Nhà đầu tư cho biết dự án này cũng sẽ mang lại khoảng 10.000 việc làm tại Việt Nam.

Ngược dòng?

Rõ ràng tổ hợp trường đua ngựa và thể thao giải trí GOMAX là dự án có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực đua ngựa được đề xuất tại Việt Nam cho đến nay, trong khi các dự án khác được đề xuất tại Phú Yên, Bình Phước, hay Đồng Nai chỉ có quy mô vốn từ 100-200 triệu USD. Dự án lớn hơn mới được TCty Du lịch Hà Nội tái khởi động mới đây cũng chỉ có số vốn 500 triệu USD.

Đua ngựa là một trong những môn thể thao lâu đời trên thế giới, và vẫn được coi là môn thể thao của giới quý tộc. Ngày nay, kinh doanh trường đua và cá cược đã nở rộ ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng vào thời điểm này, lĩnh vực kinh doanh trường đua ngựa ở nhiều nơi đang ở giai đoạn khó khăn. Tại Mỹ, một báo cáo kiểm toán mới được công bố gần đây cho thấy Hiệp hội Đua ngựa New York đã thua lỗ 109 triệu USD trong bốn năm qua. Tháng Một vừa qua, một cuộc khảo sát cho thấy môn thể thao đua ngựa đã tụt xuống vị trí thứ 13 trong những môn được yêu thích ở Mỹ, so với vị trí thứ 8 năm 1985. Còn tại Macau, Cty Đua ngựa Macau đã chưa hề biết tới lợi nhuận kể từ năm 2005 tới nay. Năm ngoái khoản lỗ của Cty này còn tăng 72,7% so với năm 2014.

Nói như vậy thì liệu GOMAX hay các nhà đầu tư khác đang đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh đang ở giai đoạn thoái trào? Nhưng ông Jung lại vẫn tỏ ra lạc quan với dự án đầu tư tại Việt Nam. Ông cho biết thứ nhất là đây là một môn thể thao mới lạ ở Việt Nam, nên sẽ tạo ra sự hấp dẫn. Hơn nữa, cũng giống như các nhà đầu tư vào casino, ông Jung cho rằng người Việt cũng thường thích thử vận may của mình qua các trò cá cược.

Ông Nguyễn Đình Chúc – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững, tại hội thảo về du lịch cách đây hai tháng, đã trích dẫn lại số liệu từ Bộ Công An cho biết riêng thời gian giải bóng đá Euro người Việt đã chi tới 500 triệu USD cho cá cược. Có lẽ chính vì vậy, GOMAX mới quyết định mở tới 70 điểm cá cược ngoài trường đua ở 54 tỉnh, thành trên cả nước.

"Thực tế thì các đối tác và nhà đầu tư tài chính ở Hàn Quốc đang giục chúng tôi đẩy nhanh quá trình làm thủ tục và xin cấp phép dự án. Họ rất quan tâm tới lĩnh vực này ở Việt Nam," ông Jung nói.

Tin mới lên