Tài chính quốc tế

Các công ty điện lực của Mỹ ‘gồng mình’ đối phó với khủng hoảng nguồn cung

(VNF) - Các nhà cung cấp điện của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung, gia tăng áp lực lên lưới điện do nhiệt độ cao kỷ lục khiến người dân tăng cường sử dụng điều hoà, theo Reuters.

Các công ty điện lực của Mỹ ‘gồng mình’ đối phó với khủng hoảng nguồn cung

Người dân Mỹ có thể phải trải qua một mùa hè "cam go" do khí hậu nóng lên và không đủ nguồn cung điện.

Do biến đổi khí hậu, các thành phố trên khắp thế giới ngày càng nóng hơn và khô hơn. Theo một nghiên cứu mới từ Sở Khoa học Hệ thống Môi trường ở Zurich (Thụy Sĩ), 22% trong số 500 thành phố lớn trên thế giới sẽ trải qua điều kiện khí hậu khắc nghiệt chưa từng thấy ở bất kỳ thành phố lớn nào vào năm 2050.

Theo dữ liệu của Refinitiv, thời tiết ở Mỹ đã ấm hơn khoảng 21% so với mức trung bình trong 30 năm gần đây. Nhu cầu năng lượng của người tiêu dùng tại Mỹ dự kiến sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào mùa hè này, trong khi các công ty tiện ích đang cảnh báo về khả năng thiếu thiết bị để duy trì lưới điện.

“Các cơ quan liên bang chịu trách nhiệm về độ tin cậy của nguồn điện, như Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Mỹ (FERC), đã cảnh báo rằng lưới điện ở nửa phía tây của đất nước có thể đối mặt với các vấn đề vào mùa hè này khi người tiêu dùng sử dụng máy điều hòa không khí để thoát khỏi cái nóng”, báo cáo của Refinitiv cho biết.

Trước nhu cầu gia tăng từ người dân, nhiều công ty điện lực đã hé lộ những lo ngại về việc không thể tìm được phụ tùng thay thế để sửa chữa thiết bị đủ nhanh để tránh tình trạng cúp điện, trong khi một số công ty khác gặp phải các sự cố do nắng nóng.

Đơn cử, Hội đồng Độ tin cậy Điện của Texas (ERCOT) đã phải yêu cầu khách hàng cắt giảm việc sử dụng năng lượng và tăng nhiệt độ trên máy điều hòa không khí sau khi 6 nhà máy điện ngừng hoạt động trong một đợt nắng nóng vào giữa tháng 5 vừa qua.

Trong tháng 6, khoảng 200.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Ohio đã mất điện sau khi một cơn bão làm hỏng các đường dây truyền tải trên toàn bang, và nhà điều hành lưới điện buộc phải cắt điện ở một số khu vực để tránh các đường dây còn lại bị quá tải.

Theo Reuters, các nhà điều hành lưới điện tại Mỹ hiện đang gặp phải tình trạng thiếu máy biến áp trầm trọng để chuyển đổi năng lượng điện áp cao thành điện năng sử dụng trong gia đình. Hơn nữa, theo hai hiệp hội trong ngành hàng, một số công ty đã phải đợi một năm hoặc hơn cho các bộ phận máy biến áp.

“Chúng ta không muốn để nguồn cung cạn kiệt vì không biết chừng nào bão lại kéo đến. Nếu chúng ta có những ngày liên tiếp nắng nóng 100 độ, những chiếc máy biến áp sẽ bắt đầu nổ tung”, người đứng đầu Nhóm Doanh nghiệp Dịch vụ Công (PSEG) có trụ sở tại New Jersey, nói với Reuters.

Theo hãng tin này, để bảo quản các phụ tùng thay thế trong điều kiện thời tiết không mong muốn, các nhà khai thác dịch vụ tiện ích đã và đang thay đổi thói quen bảo dưỡng của họ.

Nick Akins, người đứng đầu nhà điều hành lưới AEP có trụ sở tại Ohio, cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện nhiều cách nối, ghép các sợi cáp lại với nhau, thay vì đặt cáp mới bởi vì chúng tôi đang cố gắng để nguồn cáp mới tới khi thực sự cần thiết".

Xem thêm >> Ukraine xuất khẩu điện cho EU: ‘Đôi bên cùng có lợi’

Tin mới lên